Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

12/07/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 12.7, bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

(TNO) Ngày 12.7, bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Bệnh nhân là Ngô Lưu Thương, 22 tuổi, ngụ P.Thới Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, nhập viện vào chiều 11.7 trong tình trạng bị vật nhọn đâm thủng ngực gây sốc mất máu, đau ngực, khó thở nhiều, người tím tái, huyết áp thấp.

Bệnh nhân Ngô Lưu Thương đang hồi phục khá tốt sau ca mổ tim
Bệnh nhân Ngô Lưu Thương đang hồi phục khá tốt sau ca mổ tim

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó do xảy ra mâu thuẫn trong khi đang tham gia giao thông, Thương bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, vết đâm khiến Thương bị thủng thùy dưới phổi trái, thủng tâm thất trái gây tràn máu màng phổi, tràn máu màng tim.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu khâu vết thương tim, dẫn lưu màng phổi để cứu bệnh nhân.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Một trung úy công an tự đâm thủng tim
>> Cứu sống một ngư dân bị cá đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi
>> Cứu sống nhiều bệnh nhân bị đâm thủng tim, bụng
>> Cứu sống sinh viên bị đâm thủng tim, phổi
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.