Công nhận di tích lịch sử ở Huế

13/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 11.7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố quyết định công nhận đình Kim Long (thuộc P.Kim Long, TP.Huế) và Di tích mộ phần Đặng Văn Hòa (ở khu nghĩa địa Cồn Lệnh, thôn Phổ Lại, xã Phong Sơn, H.Phong Điền) là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đình Kim Long hướng ra bờ sông Hương, là ngôi đình có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật mang phong cách nhà rường truyền thống của xứ Huế. Tại đình làng còn lưu giữ một số hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa như: chuông đồng, sắc phong, hoành phi câu đối nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Di tích mộ phần của Đặng Văn Hòa được công nhận nhằm ghi nhận đóng góp của ông đối với nhiều lĩnh vực: chính trị, nông nghiệp và văn hóa của đất nước. Theo sử sách, Đặng Văn Hòa (1791 - 1856) hiệu Lễ Trai, là con trai thứ hai của Đặng Quang Tuấn, một thầy đồ dạy học nổi tiếng ở kinh thành Phú Xuân dưới triều Tây Sơn. Đặng Văn Hòa nổi tiếng là một vị quan rất mực thanh liêm.

Bùi Ngọc Long

>> Công bố Di tích lịch sử quốc gia Lộ Vòng Cung
>> Đình Kim Ngân đón nhận bằng Di tích lịch sử quốc gia
>> Dỡ bỏ công trình kiến trúc xâm hại di tích lịch sử Nước Oa
>> Lộ Vòng Cung ở Cần Thơ trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.