Ả Rập Xê Út “chĩa tên lửa sang Israel, Iran”

12/07/2013 01:10 GMT+7

Ả Rập Xê Út bị cho là đang đặt cả Israel và Iran vào tầm ngắm tên lửa đạn đạo.

Theo tờ The Telegraph, các chuyên gia của Tổ chức Phân tích thông tin quân sự IHS Jane’s đã phân tích hình ảnh thu được từ vệ tinh và phát hiện một căn cứ tên lửa chưa từng công bố nằm trong sa mạc, cách thủ đô Riyadh 200 km về phía tây nam.

Tại đây có 2 bệ phóng mang dấu chỉ về hướng Tel Aviv và Tehran, được thiết kế phóng tên lửa DF-3 với tầm bắn 2.400-4.000 km. Ả Rập Xê Út và Israel đều là đồng minh của Mỹ trong khi Riyadh và Tehran đang cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng tại khu vực.

Trong một diễn biến khác, tổ chức Iran lưu vong NCRI hôm qua cáo buộc nước này đang xây dựng một cơ sở hạt nhân ngầm mới gần Tehran, theo Reuters. Các bên liên quan chưa có phản ứng về những thông tin trên.

Trùng Quang

>> Nữ đạo diễn đầu tiên của Ả Rập Xê Út làm giám khảo LHP Venice
>> Vương phi Ả Rập Xê Út bị truy tố tội buôn người ở Mỹ
>> Ả Rập Xê Út bị tố chĩa tên lửa đạn đạo vào Iran và Israel
>> Lao động VN tại Ả Rập Xê Út kêu cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.