Quãng đời khắc khổ của bin Laden

10/07/2013 03:50 GMT+7

Đài Al Jazeera vừa công bố báo cáo điều tra dày 336 trang của chính phủ Pakistan về vụ Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ hạ sát hồi tháng 5.2011.

Báo cáo chỉ trích nặng nề sự bất lực của lực lượng an ninh - tình báo khi không phát hiện được bin Laden trong gần 10 năm lẩn trốn tại nước này, trong khi để Mỹ tự do hành xử “như côn đồ” trên lãnh thổ Pakistan. Thậm chí có lần xe chở bin Laden bị chặn lại vì chạy quá tốc độ nhưng lại được thả đi. Báo cáo dẫn lời nhiều nhân chứng, bao gồm một số nhân vật thân cận của bin Laden, cho hay thủ lĩnh al-Qaeda sống “cực kỳ khắc khổ” tại Pakistan, chỉ có một vài bộ quần áo và luôn ám ảnh về nguy cơ bị truy sát. Sức khỏe bin Laden khá yếu nhưng ông ta ít khi chịu để bác sĩ thăm khám mà tự chữa bằng thuốc cổ truyền hoặc ăn táo và sô cô la mỗi khi bị mệt.

Lan Chi

>> Mỹ thả đầu bếp của Osama bin Laden
>> Osama bin Laden khuyên con không nên theo thánh chiến
>> Osama bin Laden và al-Qaeda: Những chiến dịch tìm diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.