Mỹ hoãn vũ trang cho phe nổi dậy Syria

10/07/2013 03:40 GMT+7

Quốc hội Mỹ đang trì hoãn kế hoạch cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria do lo ngại chúng có thể đến sai “địa chỉ”.

Reuters ngày 9.7 dẫn các nguồn tin cấp cao cho biết nhiều nghị sĩ tỏ ra dè dặt với kế hoạch được chính quyền Tổng thống Barack Obama công bố gần đây. Họ lo ngại vũ khí có thể lọt vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với khủng bố tại Syria, đồng thời muốn nghe thêm về chính sách tổng thể cho Syria cũng như tác động của việc vũ trang. Do đó, kinh phí cho kế hoạch trên đang bị đóng băng. Cùng ngày, chính quyền Syria đã mời điều tra viên về vũ khí hóa học của LHQ Ake Sellstrom và Đại diện cấp cao LHQ về giải trừ quân bị Angela Kane đến Damascus sau khi tuyên bố phát hiện một số lượng vũ khí hóa học của phe nổi dậy “đủ phá hủy toàn bộ Syria”, theo Tân Hoa xã.

Trùng Quang

>> Mỹ bị tố bí mật huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria nhận vũ khí mới
>> Nghị sĩ Mỹ trình dự luật chặn kế hoạch vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria có thể nhận tên lửa
>> EU chuẩn bị vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria sẽ xử vụ ăn tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.