Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ khai mạc vào 21.10

10/07/2013 09:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp thường kỳ để thảo luận về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII và cho ý kiến về một số dự luật quan trọng.

>> Thảo luận tại Quốc hội: Cần hiến định tất cả quyền lực thuộc về dân
>> Thảo luận tại Quốc hội: Nới bội chi, tháo gỡ tồn kho
>> Sẽ báo cáo Quốc hội tình hình biển Đông
>> Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo tình hình biển Đông
>> Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên tên nước
>> Đại biểu Quốc hội góp ý Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Theo báo cáo của Văn phòng QH, dự kiến phiên họp QH sẽ khai mạc vào ngày 21.10 và kéo dài 30 ngày đến hết 26.11. Tại kỳ họp này, nội dung quan trọng nhất là QH sẽ thông qua Hiến pháp sửa đổi 1992 và luật Đất đai sửa đổi. Ngoài ra, QH xem xét thông qua 9 dự án luật: luật Việc làm, luật Đất đai, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Bên cạnh đó, cho ý kiến về luật Phá sản, luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, luật Đầu tư công. QH cũng nghe báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tình hình thực hiện 2014, tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ thảo luận thêm về luật Đấu thầu sửa đổi, luật Phòng cháy chữa cháy, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Nghị quyết về việc đại biểu QH tiếp công dân, theo dõi việc giải quyết khiếu nại...

Phát biểu tại phiên khai mạc Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp tới trọng tâm tập trung vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi và luật Đất đai vì đây là hai dự án vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.