Trộm hàng hóa và bán cả container của khách hàng

09/07/2013 22:15 GMT+7

(TNO) Chiều 9.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt nhóm bị cáo về hai tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Lâm Vũ Phong (22 tuổi, ngụ H.Củ Chi) nhận mức án 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lương Văn Học (42 tuổi, quê Bình Dương) 7 năm tù, Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 7 năm tù, Trần Đức Thành (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 6 năm tù, Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ngụ Q.6) 3 năm tù, Nguyễn Đức Tín (23 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 3 năm tù, Huỳnh Công Khanh (35 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) 3 năm tù (án treo) về tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, do chưa đủ tuổi thi bằng lái xe hạng FC để được điều khiển xe container, Phong nhờ Tùng (không rõ lai lịch) ở khu vực cảng Cát Lái làm bằng lái xe “lụi” với giá 3,7 triệu đồng mang tên Nguyễn Văn Hiếu.

Trộm hàng hóa và bán cả container của khách hàng để chiếm đoạt tiền
Các bị cáo sau phiên tòa

Ngày 25.3.2012, Phong sử dụng bằng lái xe trên đến gặp ông B.V.C (cổ đông của một công ty vận tải) xin vào làm tài xế. Ngày 29.3, Công ty TNHH hậu cần Thịnh Ánh Dương (Q.Tân Phú) thuê ông C. vận chuyển container vải trị giá hơn 934 triệu đồng từ cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) đi tỉnh Tây Ninh với giá 3,6 triệu đồng. Ngày hôm sau, ông C. giao cho Phong đến cảng Cát Lái nhận container và vận chuyển theo lộ trình đã hợp đồng.

Sau khi nhận hàng ra khỏi cảng, Phong gọi điện thoại cho Học nhờ thuê người bốc xếp và thuê 3 xe tải đến khu vực huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tại đây, Phong phá seal, chuyển hết số vải (361 cây vải, tương đương 11.676,43 kg) trong container qua 3 xe tải chở về Q.Tân Phú bán cho Thành, Thảo (chủ cửa hàng vải) với giá hơn 300 triệu đồng.

Tiếp đó, Phong nhờ Tín chạy xe container xuống H.Bình Chánh bán rờ moóc và container cho Đức (người do Sơn giới thiệu) với giá 76 triệu đồng, Đức bán lại cho Khanh giá 110 triệu đồng. Do đầu kéo bán không được nên Hiếu chỉ đạo Tín chạy đến QL1A (đoạn gần trạm thu phí, Q.Bình Tân) vứt lại bên đường.

Trong khi đó, đến hẹn đối tác báo vẫn chưa nhận được hàng nên phía Công ty Thịnh Ánh Dương gọi ông C. hỏi. Liên lạc với Phong không được, qua kiểm tra ông C. mới biết bằng lái xe mang tên Hiếu là giả nên báo công an truy bắt cả nhóm.

Ngoài ra, Phong còn tham gia 2 vụ trộm container khác và bị khởi tố trong 1 vụ án khác.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Tạm giữ nghi can chiếm đoạt tài sản học sinh
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Tìm người chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.