Tình báo Mỹ, Đức bị tố “cùng một giuộc”

09/07/2013 03:25 GMT+7

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã tiết lộ Mỹ hợp tác chặt chẽ với Đức cùng các nước phương Tây khác trong hoạt động tình báo.

Tuần báo Đức Der Spiegel ngày 7.7 dẫn lời Snowden cho hay: “Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) chung giường với Đức và hầu hết các nước phương Tây khác”.

Snowden đã tiết lộ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với chuyên gia mật mã Jacob Appelbaum và nhà làm phim tài liệu Laura Poitras. Snowden cho hay NSA có một cơ quan gọi là hội đồng ngoại giao có nhiệm vụ  hợp tác và điều phối các hoạt động với các cơ quan tình báo phương Tây.

Diễn biến này gây không ít bất ngờ vì trước đây Đức từng lên tiếng như một “nạn nhân” chỉ trích Mỹ về chương trình theo dõi trên của NSA, sau những thông tin đầu tiên cũng do Snowden tiết lộ. Thậm chí, Berlin còn yêu cầu Washington giải thích.

Bích Huệ

>> Edward Snowden: Tình báo Mỹ, Đức và nhiều nước khác “nằm chung giường”
>> Venezuela mở lời nhưng Snowden vẫn chưa liên lạc
>> Số phận Edward Snowden vẫn chưa rõ ràng
>> Venezuela, Bolivia, Nicaragua có thể cho Snowden tị nạn
>> Venezuela chấp nhận cho Edward Snowden tị nạn
>> Nga mất kiên nhẫn với Edward Snowden
>> Snowden nhận lời “cầu hôn” của điệp viên Nga Anna Chapman?
>> Cựu điệp viên Nga Anna Chapman “cầu hôn” Edward Snowden
>> Máy bay tổng thống Bolivia hạ cánh khẩn vì nghi chở Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.