Iran ra mắt dịch vụ email nội địa

09/07/2013 08:09 GMT+7

(TNO) Chính phủ Iran vừa ra mắt dịch vụ email nội địa và mỗi người dân Iran sẽ được cấp một tài khoản email miễn phí.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Iran,ông Mohammad Hasan Nami ngày 8.7 cho biết các chuyên gia Iran đã tạo ra phần mềm dịch vụ email riêng cho Iran, theo AP.

Bưu điện nhà nước của Iran có trách nhiệm quản lý và bảo trì hệ thống dịch vụ email nội địa này.

Chính phủ Iran từ lâu đã thảo luận về việc xây dựng dịch vụ email nội địa, và thường chặn website cung cấp dịch vụ email miễn phí từ nước ngoài như Gmail và Yahoo.


Các nữ sinh Iran tìm kiếm thông tin trên internet - Ảnh: Reuters
 

Hồi 9.12.2012, Iran đã khai trương một website chia sẻ video có tên Mehr (tạm dịch: Lối sống), để cạnh tranh với trang YouTube của Google, vốn được cho là có những nội dung không phù hợp với văn hóa của quốc gia Hồi giáo này.

Theo AFP, Iran đã chặn trang YouTube từ giữa năm 2009, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử gây tranh cãi mà kết quả là Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.

Chính phủ Iran cũng nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn người dân truy cập vào những website có nội dung bôi nhọ đạo Hồi, cũng như các trang tin nước ngoài, blog, web đồi trụy.

AP dẫn các số liệu thống kê cho thấy, dân số Iran có 75 triệu người, nhưng có đến 32 triệu người Iran sử dụng internet.

Phúc Duy

>> Iran mở website cạnh tranh với YouTube
>> Mỹ cấm bán vàng cho Iran
>> Tân Tổng thống Iran bị tố đạo văn luận án tiến sĩ
>> Iran thiêu hủy 100 tấn ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.