Việt Nam đoạt 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới

08/07/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Tối 7.7, Hội thi tay nghề thế giới đã bế mạc tại Leipzig, CHLB Đức, sau gần 2 tuần thi đấu. PGS-TS Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, cho biết đoàn Việt Nam giành được 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

(TNO) Tối 7.7, Hội thi tay nghề thế giới đã bế mạc tại Leipzig, CHLB Đức, sau gần 2 tuần thi đấu. PGS-TS Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, cho biết đoàn Việt Nam giành được 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đó là các chứng chỉ: cơ điện tử (đạt 515 điểm), ốp lát tường và sàn (505 điểm), điện tử (521 điểm), thiết kế trang web (513 điểm), xây gạch (509 điểm), dịch vụ nhà hàng (508 điểm). Trong đó nghề cơ điện tử giành được 2 chứng chỉ.

Trước đó, tối 28.6, đoàn Việt Nam gồm 13 thí sinh xuất sắc đã lên đường sang Đức tham dự hội thi ở 12 nghề, gồm xây gạch, nấu ăn, thiết kế trang web, ốp lát tường và sàn, điện lạnh, cơ điện tử, giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin, đường ống nước, điện tử, công nghệ thời trang, mộc dân dụng và dịch vụ nhà hàng.

Được biết, kỳ thi năm nay thu hút sự tham gia của 1.006 thí sinh đến từ hơn 67 quốc gia, vùng lãnh thổ của 5 châu lục. Trong đó có các nước, vùng lãnh thổ rất mạnh về kỹ thuật, công nghệ như: Mỹ, Canada, Brazil, Anh, Đức, Pháp, Ý, Áo, Thụy Sĩ, Úc, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan...

Mỹ Quyên

>> 13 thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề thế giới 
>> Việt Nam xếp thứ 2 tại Hội thi tay nghề ASEAN
>> Hội thi tay nghề trẻ
>> 36 thí sinh tham dự hội thi tay nghề ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.