Tử hình “treo” cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc

09/07/2013 03:25 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị Tòa án nhân dân số 2 ở Bắc Kinh kết án tử hình “treo” vì tội nhận hối lộ và lạm quyền.

Theo Tân Hoa Xã ngày 8.7, ông Lưu bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Ngoài ra, ông còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ngoài ra, ông Lưu còn bị kết án 10 năm tù vì tội lạm quyền. Trước đó, vào năm 2011, ông bị bãi chức sau 8 năm tại vị. Các kết quả điều tra chỉ ra ông Lưu, trong thời gian quản lý Bộ Đường sắt, đã lợi dụng chức quyền nhận hối lộ hơn 64,6 triệu nhân dân tệ (10,5 triệu USD) để giúp 11 cá nhân ký kết các hợp đồng và thăng quan tiến chức.

Theo một số tiền lệ từng xảy ra ở Trung Quốc, án tử hình “treo” như ông Quân thường được chuyển thành án chung thân sau đó.

Trùng Quang

>> Ngành đường sắt Trung Quốc lập công bắt tội phạm
>> Đường sắt Trung Quốc lớn mạnh trong lo ngại
>> Tham nhũng lớn trong ngành đường sắt Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.