Robot hình cầu giám sát cây trồng

09/07/2013 03:20 GMT+7

Nếu nhìn thấy một quả bóng tự động lăn trên cánh đồng trồng bắp, bạn khoan nghĩ rằng đó là một trò chơi mà có thể chính là một robot đang giám sát tình trạng cây trồng.

Robot hình cầu này có tên Rosphere, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu điều khiển học tại Đại học Politecnica de Madrid (UPM). Rosphere tự lăn trên những mảnh đất gồ ghề để thu thập thông tin về tình trạng phát triển của cây trồng.

 Robot hình cầu giám sát cây trồng

Rosphere có lớp vỏ bằng chất dẻo, bên trong là con lắc lệch tâm giúp nó xoay tự do theo trục ngang và chiều dọc nên có thể lăn tới hoặc lăn lui. Thông tin thu thập được sẽ chuyển đến người điều khiển qua sóng wifi.

UPM cho rằng sử dụng Rosphere rất có lợi cho nông nghiệp vì không cần dùng phân bón, thuốc trừ sâu tràn lan hoặc tưới nước quá nhiều, chỉ khi nào Rosphere đưa ra cảnh báo thì lúc đó mới cần can thiệp. Theo tạp chí Gizmag thì Rosphere đã được thử nghiệm thành công tại Parque del Retiro, Madrid.

Song Mai

>> Robot khỉ thám hiểm mặt trăng
>> Gửi robot biết nói lên không gian
>> Từ ngoài không gian điều khiển robot trên trái đất
>> Robot tìm sự sống tại nơi khắc nghiệt nhất
>> 10 năm, robot tự hành trên sao Hỏa vẫn chạy tốt
>> Robot phun thuốc trừ sâu
>> Cuộc thi sáng tạo robot khiêu vũ
>> Robot của sinh viên
>> Robot bảo vệ cá tầm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.