Máy bay chở hơn 300 người gặp nạn ở Mỹ

08/07/2013 00:41 GMT+7

Theo AFP ngày 7.7, ít nhất 2 người thiệt mạng và 182 người bị thương, bao gồm 49 nạn nhân trong tình trạng nghiêm trọng, sau khi chiếc Boeing 777 của Hãng Asiana Airlines (Hàn Quốc) gặp nạn tại phi trường quốc tế San Francisco (Mỹ).

* Nổ xe lửa chở dầu Canada, 40 người mất tích

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ 30 ngày 6.7 (giờ địa phương). Hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy hành khách nhảy hoặc trượt ra từ các lối thoát khẩn cấp, nháo nhào chạy khỏi chiếc máy bay bốc khói đen kịt. Theo giới hữu trách, một động cơ và phần đuôi bị bứt khỏi thân máy bay trong khi phần nóc bị cháy những khoảng lớn. Máy bay chở 307 người, bao gồm 291 hành khách cùng 16 thành viên phi hành đoàn, từ Seoul đến San Francisco và khi vừa hạ cánh thì sự cố xảy ra.

AFP dẫn lời giới chức cho biết đến nay mới xác định được trong số hành khách có 141 công dân Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc, 61 người Mỹ và 1 người Nhật Bản. Hai nạn nhân tử vong là 2 nữ sinh 17 và 18 tuổi người Trung Quốc. Theo đại diện Asiana, nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ nhưng bước đầu họ đã loại trừ khả năng trục trặc kỹ thuật. 

Cũng trong hôm qua, một tàu lửa chở dầu đột ngột trật đường ray và phát nổ tại thị trấn Lac-Megantic của Canada, cách Montreal khoảng 250 km về phía đông. AFP dẫn lời cảnh sát Canada cho biết có ít nhất 5 người chết, hơn 40 người mất tích và hàng chục ngôi nhà bị san bằng. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thụy Miên

>> Máy bay Boeing 777 chở hơn 300 người gặp nạn
>> Hai chiếc Boeing 777 chở 652 du khách Nga đến sân bay Cam Ranh
>> Rơi máy bay quân sự Trung Quốc
>> Nga cố giải mã vụ rơi “máy bay ma” khiến 13 người chết
>> Rơi máy bay tại triển lãm hàng không, một phi công thiệt mạng
>> Rơi máy bay vận tải ở Afghanistan, 7 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.