Bộ Công an chỉ đạo làm rõ những việc Thanh Niên phản ánh

08/07/2013 03:10 GMT+7

Văn phòng Bộ Công an vừa có công văn yêu cầu công an 3 tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin đăng trên Báo Thanh Niên và báo cáo kết quả xử lý.

Các vụ việc cụ thể gồm: Báo Thanh Niên ngày 28.6 có bài viết CSGT bị tố đạp ngã xe làm một người chấn thương nặng, phản ánh việc anh Nguyễn Sĩ Long (18 tuổi, ngụ xã Phù Việt, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị thương nặng do CSGT đạp ngã xe máy người này tại TP.Hà Tĩnh vào chiều 27.6. Ngày 1.7, Báo Thanh Niên có bài Công an bị tố đánh gãy chân một người khuyết tật, phản ánh vụ anh Nguyễn Hoàng Duy (20 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng tuần tra giao thông truy đuổi, đánh gây thương tích vào đêm 27.6.

Văn phòng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an TP.Hà Nội kiểm tra sự việc "bán giấy phép xe vào đường cấm” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 1.7, phản ánh việc một số đội CSGT thu 50.000 đồng của tài xế để cấp giấy phép vào đường cấm. Theo quy định thì việc cấp phép này không thu lệ phí.

Thái Sơn

>> “Bán” giấy phép xe vào đường cấm
>> Công an bị tố đánh gãy chân một người khuyết tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.