Tướng Trung Quốc “đe dọa” Ấn Độ

06/07/2013 00:35 GMT+7

Vài giờ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony đến thăm Bắc Kinh, tướng Trung Quốc La Viện, vốn nổi tiếng với nhiều phát biểu hiếu chiến, ngày 4.7 lên giọng cảnh cáo New Delhi “không nên tăng cường triển khai quân đến khu vực biên giới và bắt đầu gây rắc rối mới”, theo Hãng tin PTI.

Ông La còn nhấn mạnh Ấn Độ là quốc gia duy nhất trên thế giới tuyên bố họ tăng cường sức mạnh quân sự do sự đe dọa của Trung Quốc. Đến ngày 5.7, lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ D.Raja chỉ trích ông La là tùy tiện và khiêu khích, theo Hãng tin ANI.

Cũng trong ngày 4.7, tướng La phát biểu Philippines là “kẻ gây rối” ở biển Đông và Mỹ “châm dầu vào lửa”. Ngày 5.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố Ngoại trưởng Albert del Rosario chẳng hề xem phát biểu của ông La là nghiêm trọng, theo báo The Philippine Star.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.