Bắn chết nhân viên mát xa vì từ chối phục vụ

05/07/2013 03:20 GMT+7

Chiều tối 4.7, Công an H.Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đồng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan tới vụ việc, Công an H.Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Long (24 tuổi), Phạm Hồng Quỳnh (21 tuổi), Trần Ngọc Bản (22 tuổi) và Nguyễn Công Trứ (24 tuổi), đều cùng về hành vi không tố giác tội phạm. Bước đầu 5 thanh niên này khai nhận: Rạng sáng 1.7, cả bọn tới quán mát xa tại 257 Phạm Văn Đồng (xã Xuân Đỉnh, H.Từ Liêm), yêu cầu được phục vụ.

Do đã quá khuya nên chị Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi) là nhân viên của quán từ chối. Đồng liền rút khẩu súng mang theo bắn một phát vào ngực chị Xuân rồi cả bọn lên xe máy tẩu thoát. Sau đó chị Xuân tử vong. Tới ngày 2.7, cơ quan công an đã bắt được Long, Quỳnh, Bản tại xã Lóng Luông (H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Cùng ngày Trứ bị bắt ở xã Phú Diễn (H.Từ Liêm). Tới 22 giờ ngày 3.7, tên Đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở P.Tràng Minh (Q.Kiến An, TP.Hải Phòng).

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.