Tiếp tục khai quật di tích thành Hoàng Đế

05/07/2013 03:35 GMT+7

Ngày 4.7, Sở VH-TT-DL Bình Định cho biết Bộ VH-TT-DL đã cho phép đơn vị này và Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực xây dựng đền thờ Nguyễn Nhạc thuộc di tích thành Hoàng Đế (xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định) từ ngày 16.7 đến 16.10.2013.

Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, Viện phó Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) được giao chủ trì thăm dò, khai quật. Thành Hoàng Đế được nhà Tây Sơn xây dựng vào năm 1775 trên cơ sở thành Đồ Bàn của Vương quốc Champa để lại, sau này trở thành kinh đô của chính quyền trung ương Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc.

Trong 5 lần khai quật khảo cổ trước đã xác định thành Hoàng Đế có kiến trúc hình chữ nhật, gồm ba vòng thành: Thành ngoại, Thành nội và Tử cấm thành. Trong Tử cấm thành có điện bát giác, thủy hồ trang trí, cung quyền bổng, các dãy nhà làm việc của quan lại vương triều Tây Sơn…

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.