Nigeria "thiệt hại" vì Mỹ tăng khai thác dầu trong nước

04/07/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Nigeria đang thiệt hại lớn từ việc thị trường Bắc Mỹ giảm nhập dầu của nước này do sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác dầu từ đá phiến sét tại Mỹ.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 3.7 đưa tin cho biết Mỹ trước đây là nhà nhập khẩu dầu lâu năm của Nigeria, vốn là thành viên châu Phi lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC).

Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh về sản lượng dầu khai thác trong nước tại Mỹ, vốn xuất phát từ sự ra đời của công nghệ khoan đá phiến sét, đã làm giảm sự lệ thuộc của Mỹ vào việc nhập khẩu dầu.

Hậu quả là xuất khầu dầu của Nigeria sang Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ.

Giới phân tích nhận định các thành viên còn lại trong khối OPEC sẽ sớm gặp trường hợp tương tự mặc dù OPEC luôn tỏ ra thờ ơ trước sự đe dọa từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác dầu từ đá phiến sét tại Mỹ.

Hoàng Uy

>> Nigeria phát hiện “xưởng đẻ” thứ 2
>> Ba bác sĩ Triều Tiên bị giết ở Nigeria
>> Nigeria phá hủy cơ sở chế tạo bom khủng bố
>> Đánh bom nhà thờ Nigeria, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.