Kiểm tra, xử lý công trình bảo tàng vừa sử dụng đã hư hỏng

04/07/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch tiến hành kiểm tra tình trạng hư hỏng tại công trình Bảo tàng tỉnh Phú Yên để có biện pháp xử lý.

(TNO) Ngày 4.7, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tiến hành kiểm tra tình trạng hư hỏng tại công trình Bảo tàng tỉnh Phú Yên để có biện pháp xử lý.

Được biết, công trình Bảo tàng tỉnh Phú Yên khởi công từ 1.7.2010 với kinh phí gần 97 tỉ đồng. Đến 3.2.2012, công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng (chậm hơn tiến độ dự kiến). Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Phú Yên là chủ đầu tư công trình.

Tuy nhiên, dù mới đưa vào sử dụng, theo phản ánh của Bảo tàng tỉnh Phú Yên, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, cụ thể: Sàn gỗ tầng 1 bị mối mọt, phòng bảo vệ khu làm việc và vách tường kho hiện vật tự nứt, tủ trưng bày hiện vật bị hở keo không đảm bảo an toàn, mặt tiền chính (phần kính và khung gỗ 3 tầng) bị co rút, keo hở, nếu mưa nước sẽ tràn vào…

Đức Huy

>> Xử lý hai quán bar phớt lờ lệnh phạt của chính quyền
>> Cần xử lý hình sự việc xây dựng không phép
>> Vụ lâm tặc đe dọa nhà báo ở Gia Lai: Làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm
>> Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng tuần tra, xử lý lái xe vi phạm
>> Phải xử lý nghiêm
>> Xử lý sai phạm của ĐH Quốc gia Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.