Nở rộ dịch vụ bú sữa mẹ dành cho... người lớn

03/07/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Nhiều bà mẹ trẻ ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) được môi giới để các đại gia “bú”, nếm thử sữa mẹ... với thu nhập khoảng 8.000 nhân dân tệ (1.303 USD)/tháng.

Theo tờ Nhật báo Thượng Hải ngày 3.7, nhiều đại gia Trung Quốc thích thưởng thức sữa mẹ vì cho rằng sữa mẹ giúp họ tăng cường sức khỏe.

Lin Jun, một người môi giới cho dịch vụ này cho biết khách hàng muốn uống sữa mẹ phải trả cho anh ta 6.000 nhân dân tệ (978 USD) tiền môi giới.

Sau đó, bà mẹ và khách hàng gặp gỡ nhau để thỏa thuận giá cả sữa mẹ và “hình thức uống sữa”.

Lin tiết lộ một số bà mẹ trẻ chỉ cần bán sữa của mình thôi đã kiếm được 120.000 nhân dân tệ (19.500 USD) trong vòng 8 tháng sau khi đã chia tiền hoa hồng với người môi giới.

“Sữa mẹ là loại thuốc bổ tốt nhất cho những ai vừa trải qua một ca đại phẫu”, Lin cho biết.

“Nếu cần thiết, khách hàng có thể bú trực tiếp sữa mẹ từ các bà mẹ trẻ”, Lin cho biết thêm.

Lin cho hay đa số các bà mẹ trẻ cho bú thuê xuất thân từ những vùng nông thôn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đa số các bà mẹ trẻ không hề phản đối bất kỳ yêu cầu “bú sữa mẹ” từ phía khách hàng miễn là họ trả đủ tiền, theo Lin.

He Mei, một bà mẹ trẻ 25 tuổi, từng "bán sữa" kiểu này, cho biết do chồng cô làm công nhân với mức lương 2.000 nhân dân tệ (326 USD)/tháng nên không đủ lo cho gia đình, nên cô chấp nhận tham gia dịch vụ này để kiếm tiền nuôi con. He Mei cho biết cô kiếm được khoảng 8.500 nhân dân tệ (1.400 USD)/tháng.

Lin dự định sẽ đi khắp Trung Quốc để tuyển dụng thêm các bà mẹ trẻ muốn tham gia dịch vụ này.

Phúc Duy

>> Cho bú nhầm
>> Bú sữa mẹ ghi dấu ấn lên răng trẻ
>> Sốc với màn bú sữa mẹ trực tiếp của MC Hà Lan
>> Cho con bú sữa mẹ giúp giảm cân
>> Bú sữa mẹ bị táo bón?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.