Giá dầu lên gần 102 USD/thùng vì bất ổn tại Ai Cập

03/07/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Giá dầu đã tiến gần mức 102 USD/thùng vào ngày 3.7, lần đầu tiên kể từ tháng 5, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại Ai Cập đang làm dấy lên nguy cơ nguồn dầu tại Trung Đông bị ảnh hưởng.

(TNO) Giá dầu đã tiến gần mức 102 USD/thùng vào ngày 3.7, lần đầu tiên kể từ tháng 5, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại Ai Cập đang làm dấy lên nguy cơ nguồn dầu tại Trung Đông bị ảnh hưởng.

Giá dầu thô giao tháng 8 đã tăng 2,2 USD lên mức 101,8 USD/thùng vào rạng sáng ngày 3.7 (giờ Việt Nam) tại sàn giao dịch New York, theo AP.

Mặc dù Ai Cập không phải là nước sản xuất dầu, nhưng quốc gia này kiểm soát kênh đào Suez, vốn là một trong những tuyến vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tấp nập nhất thế giới, nối liền biển Địa trung hải với Biển Đỏ.

Vì thế Ai Cập đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hoàng Uy

>> EU điều tra nghi án “làm giá” dầu
>> Giá dầu, vàng tăng mạnh phiên đầu năm
>> Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh
>> Dự trữ tăng cao, giá dầu thô giảm mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.