Xử lý hai quán bar phớt lờ lệnh phạt của chính quyền

02/07/2013 11:20 GMT+7

(TNO) Ngày 2.7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm hai quán bar vốn phớt lờ lệnh ngưng hoạt động mà UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra trước đó.

(TNO) Ngày 2.7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm hai quán bar vốn phớt lờ lệnh ngưng hoạt động mà UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra trước đó. 

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm hai quán bar Bocano (Công ty TNHH TM - DV Ánh Dương) và Huyền Trang (Công ty TNHH Huyền Trang).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Xây dựng Bình Thuận và UBND TP.Phan Thiết phối hợp cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng không phép.

Trước mắt UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Điện lực Bình Thuận và Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận ngưng cung cấp điện và nước cho hai quán bar này.

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu hai quán bar này tạm ngưng hoạt động do có sai phạm nhưng cả hai công ty trên vẫn không chấp hành.

Quán bar Bocano từng là nơi xảy ra án mạng giết người và tranh giành quyền bảo kê các vũ trường trá hình bị công an điều tra xử lý (Thanh Niên Online đã thông tin).

Quế Hà

>> Đình chỉ kinh doanh nhiều vũ trường trá hình
>> Yêu cầu xử lý nghiêm vũ trường trá hình
>> Mạnh tay với vũ trường trá hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.