Lập 4 công ty lừa bán căn hộ ảo

02/07/2013 03:10 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo bán căn hộ ảo và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Dương Mạnh Hùng (35 tuổi, ngụ Hà Nội, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của 4 công ty), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 8.2010, Hùng thành lập Công ty TNHH tổ hợp Vi Na ở KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai), với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Một tháng sau, Hùng thuê nhà trên đường Trần Văn Dư, P.13, Q.Tân Bình (TP.HCM) làm văn phòng đại diện công ty. Mặc dù không phải chủ sở hữu tòa nhà Vinacomplex III trên đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, nhưng đầu năm 2011 Hùng đã ký hợp đồng với một công ty địa ốc để rao bán căn hộ. Có 16 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn mua căn hộ của Hùng với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Theo cam kết ngày 30.5.2011 sẽ giao nhà nhưng Hùng không giao nhà cũng không trả lại tiền cho khách hàng. Đến tháng 7.2011, Hùng trả lại 1,85 tỉ đồng, rồi trốn nên người dân làm đơn tố cáo…

Ngoài Công ty TNHH tổ hợp Vi Na, Hùng còn làm chủ 3 công ty khác ở Đồng Nai, Nha Trang với tổng vốn điều lệ 277 tỉ đồng, nhưng 4 công ty này hoàn toàn không hoạt động.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.