Chủ động phối hợp thí điểm mô hình chính quyền đô thị

02/07/2013 17:43 GMT+7

(TNO) Ngày 2.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

(TNO) Ngày 2.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

>> Bí thư Thành ủy TP.HCM gặp Thủ tướng Singapore
>> Thành ủy TP.HCM tiến hành kiểm tra
>> Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM
>> Thành ủy TP.HCM chỉ đạo xử lý mạnh bọn gây rối đường phố
>> 20 cán bộ Thành ủy TP.HCM nhận chứng chỉ Anh ngữ giao tiếp quốc tế TOEIC

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà cho biết đã tạo được chuyển biến bước đầu rất quan trọng.

Theo đó, đối với những vấn đề bức xúc trong dân, TP.HCM đã tập trung giải quyết, rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị; tích cực chỉ đạo tổng hợp, phân loại để xem xét có chủ trương, biện pháp giải quyết tình hình dự án “treo”, chậm triển khai, việc giải quyết quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với 1.295 dự án trên địa bàn.

 
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Cụ thể, đối với 28 khu vực quy hoạch kéo dài thời gian thực hiện mà dư luận phản ánh, trước mắt, thành phố đã rà soát và chấm dứt không gia hạn đối với 75 dự án đã chấp thuận địa điểm đầu tư với diện tích gần 963 ha (59 dự án nhà ở, 9 dự án sản xuất kinh doanh, 7 dự án phúc lợi công cộng).

Tính đến tháng 5.2013, đã thu hồi 25 dự án với diện tích hơn 671 ha, việc làm này được nhân dân đồng tình.

Tuy nhiên, nhìn nhận về hạn chế và khuyết điểm, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết ở một số nơi báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể chưa đánh giá sâu sắc, đầy đủ mức độ, tính chất những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; còn né tránh trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm; giải pháp khắc phục chưa cụ thể, chưa sát hợp thực tiễn…

GDP thành phố tăng 7,9%

Về tình hình kinh tế-xã hội của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết GDP thành phố tăng 7,9% (cùng kỳ tăng 8,1%), kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,7 tỉ USD (tăng 6,2% so với 5,5% của cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng chỉ tăng 0,78% (cả nước tăng 2,4%).

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Lê Hoàng Quân, do tình hình chung khó khăn, số doanh nghiệp ngưng hoạt động tăng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản còn trì trệ; sức cầu thị trường còn yếu, hàng tồn kho lớn; khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế, chưa có dấu hiệu hồi phục; tỷ lệ nợ xấu còn cao; việc áp dụng các chính sách miễn, giản, giảm thuế theo chỉ đạo của Chính phủ… đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thành phố.

Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Thêm vào đó, nguồn vốn chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn; thu nhập và đời sống người dân còn khó khăn; tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương thực hiện trong 6 tháng cuối năm, ông Lê Hoàng Quân cho biết thành phố sẽ chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương triển khai xây dựng Đề án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã thông qua.

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Tự phê
>> Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
>> Đảng viên cần nâng cao tinh thần tự phê bình
>> Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt
>> Tìm giá thực cho thị trường bất động sản TP.HCM
>> Ra mắt sàn giao dịch bất động sản TP.HCM
>> Xe bồn lao vào cơ quan Ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM
>> Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Trần Chí từ trần
>> Bà Huỳnh Thị Nhân giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM
>> Đồng chí Huỳnh Thị Nhân được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.