Bị sét đánh chết

03/07/2013 03:25 GMT+7

Bà Hoàng Thị Chính (42 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) tối 1.7 cùng chồng (chưa rõ tên, tuổi) chèo thuyền trên sông Cửa Việt để bủa lưới đánh cá thì mưa giông, sấm sét kéo đến.

Chưa kịp chèo thuyền vào bờ tránh mưa gió thì một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào người bà Chính làm bà ngất lịm và rơi xuống nước.

Mặc dù được chồng vớt vào bờ và được người dân sơ cứu nhưng bà Chính vẫn không qua khỏi. Vợ chồng bà Chính mưu sinh chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, gia đình thuộc hộ khó khăn, có đến 7 người con.

Nguyễn Phúc

>> Một phụ nữ bị sét đánh chết
>> Làm đồng bị sét đánh tử vong
>> Một học sinh bị sét đánh chết
>> Mưa lũ, sét đánh làm 4 người chết
>> Học sinh bị sét đánh
>> Hai cha con bị sét đánh
>> 1 người chết, 2 người bị thương vì sét đánh
>> Hai ngư dân bị sét đánh chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.