Tăng giá thuốc lá cứu sống 7,4 triệu người

01/07/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Tăng thuế thuốc lá giúp cứu sống nhiều người hơn là cấm hút thuốc, và tăng giá thuốc lá giúp cứu sống khoảng 7 triệu người từ nay đến năm 2050, theo một nghiên cứu mới công bố ngày 1.7.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Georgetown ở thủ đô Washington của Mỹ, đã nghiên cứu kết quả của 6 chính sách chống thuốc lá, trong đó có tăng thuế thuốc lá, tại 41 quốc gia ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ, Tây u trong giai đoạn 2007 - 2010, theo hãng tin AP.

Giáo sư David Levy, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết dựa vào các số liệu và áp dụng các công thức ước tính thì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thuốc lá, tăng thuế thuốc lá (khiến giá thuốc lá tăng cao) sẽ giúp cứu sống 7,4 triệu người tại 41 quốc gia này từ nay cho đến năm 2050.

Theo ông Levy, thống kê năm 2007 cho thấy có khoảng 290 triệu người hút thuốc tại 41 quốc gia này.

Hàng triệu người sẽ được cứu sống nếu biện pháp tăng giá thuốc lá cùng với các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác được áp dụng ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, theo ông Douglas Bettcher, Giám đốc Bộ phận Bệnh không truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết.

Nghiên cứu này được đăng tải trên tập san của WHO.

Phúc Duy

>> Ý cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi
>> Tấn công các “tổng đại lý” thuốc lá lậu
>> Thuốc lá và bệnh tim mạch
>> Hút thuốc lá dễ bị yếu xương
>> New York đề xuất cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi
>> Đề nghị phạt người chở thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.