Tin tặc Trung Quốc có thể bị giáng trả quân sự

30/06/2013 03:20 GMT+7

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tuyên bố quân đội nước này có thể phản công những cuộc tấn công mạng do tin tặc Trung Quốc thực hiện nhằm vào Washington.

Đài Press TV ngày 29.6 dẫn lời tướng Dempsey cho rằng Trung Quốc đã tấn công mạng đánh cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ.

Ông khẳng định các lực lượng hải, lục và không quân Mỹ có thể sẽ phản công lại các cuộc tấn công trên.

Lời đe dọa của tướng Dempsey được đưa ra sau khi cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ chương trình do thám mà Mỹ tiến hành trên toàn thế giới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cho hay Washington có nhiều lựa chọn để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mạng nào. Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc cáo buộc những tin tặc Bắc Kinh đã tấn công các hệ thống mạng quan trọng của Washington. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Lê Loan

>> Tin tặc Trung Quốc bị tố đánh cắp thiết kế trụ sở tình báo Úc
>> Tin tặc Trung Quốc chiếm thông tin phản gián của Mỹ
>> Tin tặc Trung Quốc “săn” tiêm kích tàng hình mới của Anh
>> Tin tặc Trung Quốc “tấn công” mạng Philippines
>> Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công trang web Thông tấn xã Philippines
>> Tin tặc Trung Quốc tấn công hải quân Ấn Độ?
>> Tin tặc Trung Quốc và Philippines “choảng nhau”
>> “Tin tặc Trung Quốc” tấn công website đại học Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.