Tịch thu gần 10 triệu viên thuốc giả

29/06/2013 00:11 GMT+7

Theo Đài phát thanh France Info, lực lượng Interpol đã thu được gần 10 triệu viên/gói thuốc giả hoặc thuốc bị cấm lưu hành trong chiến dịch Pangea VI, kéo dài từ 18 - 27.6 tại 99 quốc gia.

Tổng giá trị số thuốc nói trên khoảng 41 triệu USD. Chiến dịch này nhằm vào các website bán thuốc trực tuyến. Nhà chức trách đã đóng cửa hơn 9.000 website và bắt giữ nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia của Interpol nhận định đây chỉ là “một giọt nước” so với lượng thuốc giả bị tuồn vào thị trường dược phẩm thế giới.

Thống kê cho thấy ngày càng có nhiều loại thuốc được bán trực tuyến và việc quản lý hoạt động này khá khó khăn. Theo WHO, 50% dược phẩm bán trên internet là hàng giả.

Thông thường, thuốc giả không chứa dược chất hoặc có nhưng không đúng liều lượng nên dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe của người dùng, thậm chí gây tử vong.

Lan Chi

>> Pháp tịch thu 1,2 triệu gói thuốc giả
>> Trung Quốc bắt 2.000 nghi can làm thuốc giả
>> Bắt nghi can buôn bán thuốc giả
>> Trung Quốc xử băng làm thuốc giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.