Mỹ báo động về tình hình Ai Cập

29/06/2013 11:46 GMT+7

(TNO) Mỹ đã cảnh báo các công dân không nên đến Ai Cập và khuyến khích các nhân viên ngoại giao không quan trọng sơ tán, giữa lúc các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra tại nước này.

>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria
>> Ai Cập phá âm mưu tấn công các đại sứ quán

Mỹ báo động về tình hình Ai Cập
 Những người phản đối chính phủ nổi lửa trong cuộc biểu tình hôm 28.6 - Ảnh: AFP 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thúc giục các công dân hiện ở Ai Cập hãy cảnh giác trước một cuộc biểu tình lớn phản đối Tổng thống Mohammed Morsi dự kiến diễn ra vào ngày mai, 30.6.

Trong khi đó, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại phía nam châu u đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để triển khai bảo vệ các quan chức ngoại giao và công dân Mỹ ở Ai Cập, theo CNN.

Khoảng 200 thủy quân lục chiến tại căn cứ Sigonella ở Ý và Moron ở Tây Ban Nha đã được lệnh sẵn sàng cất cánh trong vòng 60 phút sau khi có chỉ thị triển khai, theo hai quan chức chính quyền Mỹ.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra sau khi ít nhất ba người, gồm một công dân Mỹ, thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người ủng hộ và phản đối ông Morsi.

Sơn Duân


>> Thủ tướng Ai Cập thoát chết sau vụ nổ súng
>> Tổng thống Iran bị ném giày ở Ai Cập
>> Phe đối lập kêu gọi Tổng thống Ai Cập từ chức
>> Người biểu tình Ai Cập đập phá trước dinh tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.