Hạn hán, xâm nhập mặn làm Hậu Giang thiệt hại hơn 53 tỉ đồng

28/06/2013 18:09 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn ngày 28.6 cho biết từ đầu năm 2013 đến nay hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh nói chung và H.Long Mỹ nói riêng diễn ra rất gay gắt, làm cho 39.000 ha lúa, hoa màu bị khô hạn.

(TNO) Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn ngày 28.6 cho biết từ đầu năm 2013 đến nay, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh nói chung và H.Long Mỹ nói riêng diễn ra rất gay gắt, làm cho 39.000 ha lúa, hoa màu bị khô hạn.

Tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng năng suất và không gieo sạ theo đúng lịch thời vụ khoảng 10.000 ha đất trồng lúa gây nên mức thiệt hại rất lớn, khoảng 53 tỉ đồng. Dự báo những năm tiếp theo diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn còn rất phức tạp.

Để chủ động ngăn mặn, giữ ngọt cho 7.000 ha đất trồng lúa vùng nam H.Long Mỹ và cải tạo 1.000 ha vùng Viên Lang bãi bồi để nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét ghi vốn cho 2 công trình đã có chủ trương và có đủ điều kiện để triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 50 tỉ đồng.

Cụ thể, đó là Dự án ven đê sông Nước Trong dài 28.735 m (đi qua các xã: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa, Lương Tâm, Xà Phiên, H.Long Mỹ) có mức đầu tư 10 tỉ đồng. Công trình Cống Hậu Giang 3 (2 cống khẩu độ 15 m tại xã Vĩnh Viễn, H.Long Mỹ) với kinh phí 40 tỉ đồng

Quang Minh Nhật

>> Hạn hán, xâm nhập mặn làm thiệt hại 5.928 ha lúa
>> Điêu đứng vì hạn hán
>> Hơn 2.000 ha lúa tại Sóc Trăng mất trắng do hạn hán
>> Cà phê Tây nguyên thiệt hại nặng do hạn hán
>> Hạn hán kéo dài gây thiệt hại lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.