Cải tạo "điểm đen" tai nạn giao thông Hòa Cầm

27/06/2013 17:06 GMT+7

(TNO) Chiều 27.6, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Đà Nẵng cho biết Tổng cục đường bộ Việt Nam đã giao đơn vị làm chủ đầu tư cải tạo điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) chết người tại cầu vượt Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ.

>> Tai nạn giao thông, hai mẹ con tử vong
>> Lại chết người tại “điểm đen” giao thông

 
Cầu vượt Hòa Cầm thường xuyên xảy ra TNGT chết người

Như Thanh Niên Online đã thông tin, cầu vượt Hòa Cầm thường xuyên xảy ra TNGT nghiêm trọng làm chết nhiều người mà nguyên nhân chủ yếu là do đường rẽ hẹp, ô tô chuyển hướng rẽ phải lấn chiếm hết toàn bộ phần đường của người điều khiển xe máy.

Bên cạnh đó, nút giao thông này thiếu biển báo nên lái xe ô tô khi chuyển hướng không quan sát, tông vào xe máy cùng chiều.

Từ đầu năm đến nay, tại đây đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người chết.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu, 3 người chết, 30 người bị thương
>> Vụ lật xe khách Mai Linh: Tài xế định giải nghệ từ nhiều năm trước
>> Người ứng cứu vụ lật xe khách Mai Linh bị móc túi 8 triệu đồng
>> Tốc độ xe khách Mai Linh trước khi lật là 69 km/giờ
>> Xe ben tông vào doanh trại quân đội, vùi lấp 4 người
>> Xe ben "nuốt" xe đạp, 1 người tử vong
>> Những điểm đen chết người - Kỳ 5: Điểm cũ chưa xóa, điểm mới mọc lên
>> Lại xảy ra tai nạn giao thông ở “điểm đen”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.