Thảo dược Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

26/06/2013 03:34 GMT+7

Tổ chức Bảo vệ môi trường Greenpeace hôm qua cho biết phần lớn thảo dược được bán tại Bắc Kinh, Hồng Kông và các thành phố khác của Trung Quốc chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp nhiều lần so với quy định.

Báo The New York Times dẫn thông cáo của Greenpeace cho hay họ đã thu thập mẫu của 65 loại thảo dược từ các nhà bán lẻ và sản xuất danh tiếng ở Trung Quốc để kiểm tra. Kết quả cho thấy 75% trong số này nhiễm thuốc, bao gồm cả 6 loại hóa chất bị cấm sử dụng ở Trung Quốc và bị Tổ chức Y tế thế giới đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Một số loại như cây kim ngân có hàm lượng thuốc trừ sâu cao hơn 100 lần mức cho phép. Theo Greenpeace, nông dân Trung Quốc sử dụng khoảng 2 triệu tấn thuốc trừ sâu mỗi năm, nhưng tỷ lệ hiệu quả chỉ đạt chừng 30%. Phần còn lại hòa tan vào đất, nước và không khí.

Trùng Quang

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.