Diễn biến tội phạm phức tạp, đáng lo ngại

26/06/2013 03:50 GMT+7

Ngày 25.6, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM giám sát công tác hoạt động của 3 ngành TAND, Viện KSND và Công an TP.HCM. Báo cáo của lãnh đạo ngành TAND TP.HCM cho thấy lượng án toàn ngành thụ lý tăng 5%.

Đáng chú ý lượng án quận huyện thụ lý tăng đột biến 2.066 vụ. Riêng án kinh doanh thương mại ở quận huyện tăng 50% so với cùng kỳ. Tuy đã tập trung nhân lực để giải quyết lượng án tồn nhưng ngành TAND TP vẫn còn 1.764 vụ án quá hạn, trong đó án quá hạn ở quận, huyện chiếm 1.487 vụ mà phần lớn là án dân sự.

Bên cạnh đó, thượng tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn TP xảy ra 3.040 vụ phạm pháp hình sự, tăng  220 vụ (7,8%) so với cùng kỳ). Tăng nhiều nhất là án trộm cắp và lừa đảo. Theo ông Thông, lo ngại nhất đối tượng phạm tội mới đa phần là thanh thiếu niên và số vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn có dấu hiệu phức tạp. Đáng chú ý số lượng ma túy thu giữ trong 6 tháng đầu năm vượt qua cả năm 2012 (15 kg heroin, 653 gr cần sa, 6,4 kg ma túy tổng hợp). Đối với công tác truy nã, tính đến 15.5.2013, số đối tượng bị truy nã chưa bắt được là 3.267 tên, trong đó có 414 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Về diễn biến tình hình tội phạm, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM Đoàn Tạ Cửu Long cũng lo lắng nhận định tình hình tội phạm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Về vấn đề này, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cảnh báo diễn biến trật tự an toàn xã hội 2013 từ nay đến cuối năm sẽ xấu hơn và dự báo có khả năng 2014  sẽ xấu hơn nữa. Theo ông Minh, nguyên nhân do suy thoái kinh tế, lao động mất việc làm và một số người không còn khả năng trở về quê dẫn đến tha hóa, phạm pháp…

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.