Cứu thành công tàu cá và 15 ngư dân bị nạn ở Trường Sa

25/06/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Tàu cá cùng 15 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa đã được lai dắt an toàn, trong khi một tàu cá khác của tỉnh Bình Thuận đang bị trôi dạt cần được ứng cứu.

>> Tàu cá cùng 15 ngư dân trôi dạt ở Trường Sa

Chiều 25.6, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay vào lúc 15 giờ 55 phút cùng ngày, một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa đã kéo thành công tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96048 cùng 15 ngư dân vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, an toàn, sức khỏe ngư dân ổn định.

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, tối 23.6, tàu cá QNg 96048 của ông Dương Thanh Nhàn, trú tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, bị hỏng máy tại 11,09 độ vĩ bắc, 114,46 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 30 hải lý về hướng đông nam, tàu trôi dạt tự do trong thời tiết sóng gió cấp 7.

 
Tàu cá ngư dân cứu kéo nhau khi bị nạn trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Thiết bị liên lạc trên tàu cũng hỏng, thuyền trưởng đã sang tàu cá BĐ 96868 đang hoạt động gần đó để gửi tin báo nạn.

Được biết, tàu BĐ 96868 công suất nhỏ không thể cứu kéo.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa đã hành trình đến vị trí trên để hỗ trợ tàu bị nạn.

Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam đang tiếp tục liên lạc trợ giúp tàu cá BTh 8577 cùng 7 ngư dân bị hỏng máy thả trôi từ 22 giờ ngày 23.6 tại 7 độ vĩ bắc, 106,57 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 102 hải lý về phía đông đông nam.

Nguyễn Tú

>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa  
>> Cứu sống 8 ngư dân bị đâm chìm tàu
>> Một ngư dân mất tích trên biển
>> Đưa ngư dân vào bờ cấp cứu
>> Tàu cá Bình Định cùng 7 ngư dân mắc cạn tại Trường Sa
>> Đừng tranh cãi khi ngư dân bơ vơ trên biển
>> Ngư dân phải tự thuê tàu đi cứu nạn
>> Lai dắt thành công tàu cá bị trôi dạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.