Kích thích não trẻ bằng sữa mẹ

23/06/2013 03:00 GMT+7

Sữa mẹ kích thích não trẻ phát triển tới 30%, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Brown (Mỹ).

Tờ Daily Mail đưa tin, các nhà nghiên cứu chụp cộng hưởng từ (MRI) ở não trẻ bú sữa mẹ và trẻ dùng sữa công thức. Kết quả là so với trẻ dùng sữa công thức, trẻ được nuôi chỉ bằng sữa mẹ trong ít nhất 3 tháng phát triển thêm 30% ở các vùng chính của não bộ phụ trách việc kiểm soát ngôn ngữ, cảm xúc và hiểu biết.

Nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa mẹ thì phát triển chất trắng - được dùng cho việc học hành - nhiều hơn. Những trẻ chỉ được nuôi bằng sữa công thức có ít chất trắng hơn. Cũng theo nghiên cứu, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ càng lâu thì não càng phát triển, đặc biệt là ở những vùng não có liên quan đến vận động và phối hợp.

 Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.