Xét xử 3 cựu sĩ quan Công an Tiền Giang

21/06/2013 01:54 GMT+7

Sau 3 lần đình hoãn, ngày 20.6, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên xử sơ thẩm vụ 3 cựu sĩ quan Công an Tiền Giang “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty TNHH Thành Phát (Mỹ Tho), từ cuối năm 2002 đến năm 2004, các bị cáo Ngô Thanh Phong và Nguyễn Văn Nên (nguyên là Trưởng và Phó trưởng phòng CSĐT - Công an Tiền Giang) đã chỉ đạo cấp dưới đem tiền vật chứng trong vụ án gửi tiết kiệm tại các ngân hàng và thu lãi 1,168 tỉ đồng, nhập quỹ đơn vị dùng để chi tiếp khách, mua sắm tài sản cho đơn vị và chi lễ, tết cho cán bộ, nhân viên. Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Thanh Phong cho rằng cáo trạng không khách quan, áp đặt, đổ hết tội cho bị cáo là không đúng vì việc đem tiền vật chứng gửi ngân hàng có sự thống nhất của cấp ủy và ban chỉ huy phòng. Bị cáo không trực tiếp chỉ đạo như cáo trạng nêu. Bị cáo Phạm Văn Út cho rằng mình bị oan, chỉ thực hiện theo lệnh của cấp trên (đem tiền vật chứng gửi ngân hàng). Hơn nữa, cùng có vai trò như nhau, nhưng Bùi Văn Nhứt (nguyên điều tra viên) không bị khởi tố thì bị cáo không phạm tội.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.