Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam lần đầu tiên thăm Lầu Năm Góc

21/06/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ đã có chuyến thăm Lầu Năm Góc vào hôm 20.6, lần đầu tiên sau sự kiện quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam cách đây 40 năm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến tham quan phòng họp của bộ tham mưu liên quân, với sự tháp tùng của tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ.

“Đây là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam đến Lầu Năm Góc”, Bloomberg dẫn lại thông báo của Scott McIlnay, Phát ngôn viên của ông Dempsey.

"Tướng Tỵ và tướng Dempsey đã cùng thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm việc chính phủ Mỹ hướng đến chiến lược "xoay trục" sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, theo ông McIlnay.

Bloomberg bình luận chuyến thăm của tướng Tỵ cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện.

Chuyến thăm Lầu Năm Góc của tướng Tỵ diễn ra một ngày sau lễ kỷ niệm 40 năm Luật sửa đổi Case-Church, một đạo luật có hiệu lực vào ngày 15.8.1973 nhằm ngăn cấm Mỹ có thêm can thiệp quân sự vào Việt Nam.

Hoàng Uy

>> Lầu Năm Góc vạch mặt “cựu biệt kích Mỹ” tại Việt Nam
>> Lầu Năm Góc sẽ thử vũ khí laser mới trên chiến đấu cơ?
>> Lầu Năm Góc tăng vai trò nữ binh sĩ
>> Lầu Năm Góc sẽ tung hàng trăm gián điệp ra nước ngoài?
>> Lầu Năm Góc muốn lựu đạn EMP
>> Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ nắm Lầu Năm Góc?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.