Singapore ô nhiễm kỷ lục vì khói mù

20/06/2013 03:15 GMT+7

Tối 19.6, chỉ số ô nhiễm không khí tại Singapore lên tới 290, cao nhất từ trước đến nay, theo webiste của Cơ quan Môi trường quốc gia.

Con số này gần gấp 3 lần mức “ảnh hưởng sức khỏe” là 100. Nguyên nhân là khói mù độc hại từ hơn 100 đám cháy rừng trên đảo Sumatra của Indonesia bay sang suốt mấy ngày qua.

Đến nay, tình hình vẫn chưa có gì cải thiện và nhiều người dân lẫn du khách đã bày tỏ sự giận dữ trên các mạng xã hội. Khu vực miền nam Malaysia cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, AFP dẫn lời giới chức Indonesia tuyên bố họ đang nỗ lực dập cháy rừng và có thể sẽ truy cứu trách nhiệm những công ty, cá nhân trong nước lẫn từ nước ngoài tiến hành đốt rừng để canh tác tại Sumatra. Hồi năm 1997, khói mù do cháy rừng gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường cho khu vực, đẩy chỉ số ô nhiễm ở Singapore tới mức kỷ lục khi đó là 226. 

Bích Huệ

>> Khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc bay sang Nhật Bản
>> Sống không nổi vì khói, bụi
>> Khói bụi từ Indonesia lại đe dọa Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.