Nổ kho đạn ở Nga, 6.000 người sơ tán

19/06/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 5 người bị thương và 6.000 người dân đã phải sơ tán vào ngày 18.6 sau khi một kho đạn ở vùng Samara của Nga cháy, gây ra nhiều vụ nổ lớn.

Bộ Khẩn cấp Nga cho biết những vụ nổ lớn từ kho đạn Volga làm rung chuyển các khu vực lân cận, tạo ra các vệt khói nghi ngút trên bầu trời, theo RIA Novosti.

“Khoảng 6.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực gần kho đạn dược. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những người còn ở lại khu vực này”, một người phát ngôn của Bộ Khẩn cấp Nga cho RIA Novosti biết.

RIA Novosti cho hay có ít nhất 5 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và 34 người khác bị thương nhẹ.

Người phát ngôn trên cho biết kho đạn dược này có chứa khoảng 6.000 quả đạn pháo và trong trường hợp xấu nhất, những vụ nổ có thể tiếp tục xảy ra trong hai hoặc ba ngày tiếp theo.

Hơn 500 nhân viên cứu hỏa và 100 xe chuyên dụng được triển khai đến kho đạn dược để dập tắt lửa và ngăn chặn các vụ nổ.

Xem clip:

Phúc Duy

>> Nổ kho đạn Nga, 1.800 người sơ tán
>> Tiết lộ mới về vụ nổ kho đạn Iran
>> Nổ kho đạn tại Nga, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.