Điểm báo ngày 19.6.2013

19/06/2013 06:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.6, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều tin tức đáng chú ý như: Cà Mau sẽ biến mất?; Kiến nghị chưa áp dụng quy chế cấp phép xây dựng mới; Đưa lãng phí vào luật Hình sự; Không có chuyện thuê sân 1 triệu USD; Anh đối mặt sự phẫn nộ của nhiều nước; Ấn Độ trước mối nguy gián điệp; Triều Tiên nhập 100.000 smartphone Trung Quốc...

 Cà Mau sẽ biến mất? (Thanh Niên)

Các nhà khoa học cảnh báo nếu không có giải pháp quyết liệt, bán đảo Cà Mau sẽ biến mất trong vài thập niên tới.

Hàng ngàn người dân sống ven biển Cà Mau sẽ bị ảnh hưởng trước tiên bởi nước biển dâng, mặt đất lún
Hàng ngàn người dân sống ven biển Cà Mau sẽ bị ảnh hưởng trước tiên bởi nước biển dâng, mặt đất lún (ảnh chụp tại cửa biển Hố Gùi, Cà Mau) - Ảnh: Huỳnh Lâm

Kịch bản này được đưa ra tại hội thảo công bố giai đoạn 1 dự án “Sự sụt lún đất của bán đảo Cà Mau” do Bộ NN-PTNT phối hợp với Viện Địa kỹ thuật Hoàng gia Na Uy (NGI) tổ chức ngày 17.6 tại TP.Cần Thơ.

>> Khai thác nước ngầm làm sụt lún đất nghiêm trọng
>> Cà Mau: 5 ngày, 8 vụ sạt lở ven sông
>> Cà Mau: Khơi dậy tiềm năng kinh tế biển
>> Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Anh đối mặt sự phẫn nộ của nhiều nước (Thanh Niên)

Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Nga ra những tuyên bố đầy giận dữ trước thông tin Anh theo dõi phái đoàn nước ngoài dự Hội nghị G20 năm 2009.

Anh đối mặt sự phẫn nộ của nhiều nước
Ông Dmitry Medvedev là mục tiêu lớn nhất trong vụ nghe lén năm 2009 - Ảnh: AFP

Hôm qua, các nước trên yêu cầu chính phủ Anh giải thích rõ ràng về thông tin đăng tải trên tờ The Guardian ngày 17.6. Tờ báo này dẫn hồ sơ mật do Edward Snowden, người tiết lộ về chương trình bí mật theo dõi internet toàn cầu của Mỹ, cung cấp cho thấy Cơ quan Chỉ huy liên lạc chính phủ Anh (GCHQ) phối hợp với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi các phái đoàn nước ngoài đến tham dự 2 kỳ họp G20 tại London vào tháng 4 và tháng 9.2009 và mục tiêu quan trọng nhất là ông Dmitry Medvedev, Tổng thống Nga khi đó.

>> Tình báo Anh nghe lén cả điện thoại quan chức G20
>> AP tố cáo Bộ Tư pháp Mỹ nghe lén cuộc gọi của phóng viên
>> Mỹ bị tố theo dõi cả Tổng thống Nga
>> Facebook, Microsoft tiết lộ về vụ theo dõi internet
>> Anh “thanh minh” về vụ theo dõi ở Mỹ

* Dân Indonesia biểu tình phản đối tăng giá xăng (Thanh Niên). Ngày 18.6, hàng trăm người Indonesia tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ tăng giá xăng dầu, theo AFP. Trước đó, hàng ngàn người xuống đường ở thủ đô Jakarta cùng nhiều thành phố lớn. Đám đông còn tấn công lực lượng an ninh, buộc họ đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.

* Thái Lan giảm trợ giá gạo (Thanh Niên). Trong mùa vụ tới, chính phủ Thái Lan sẽ giảm 15 - 20% mức trợ giá gạo cho nông dân, xuống còn 12.000 baht hoặc 13.000 baht/tấn (8,4 - 9,1 triệu đồng) so với 15.000 baht/tấn hiện nay.

* Hy Lạp hủy quyết định đóng cửa đài quốc gia (Thanh Niên). Theo AFP ngày 18.6, Tòa án hành chính tối cao Hy Lạp đã đình chỉ quyết định của Thủ tướng Antonis Samaras đóng cửa Đài phát thanh truyền hình nhà nước (ERT) và chỉ thị mở cửa lại cho đến khi đài quốc gia mới được thành lập.

* Siêu máy tính nhanh nhất thế giới (Thanh Niên). Ngày 18.6, AP dẫn kết quả đánh giá mới nhất cho thấy siêu máy tính Thiên Hà-2 của Trung Quốc trở thành máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay với khả năng thực hiện 33,86 triệu tỉ phép tính/giây.

* Mời diễn viên khiêu dâm dạy giáo dục giới tính (Thanh Niên). Hiệu trưởng của một trường cấp 2-3 ở Anh cho biết ông đang cân nhắc mời một ngôi sao phim khiêu dâm dạy giáo dục giới tính cho học sinh của trường.

* Triều Tiên nhập 100.000 smartphone Trung Quốc (Thanh Niên). CHDCND Triều Tiên dự định nhập khoảng 100.000 điện thoại thông minh (smartphone) từ Trung Quốc trong năm 2013. Yonhap ngày 18.6 dẫn thông cáo chính thức của chính quyền Trung Quốc đăng trên trang Weibo cho hay lô smartphone này nằm trong số 500.000 điện thoại đi động dự kiến xuất sang Triều Tiên.

* Ấn Độ trước mối nguy gián điệp (Thanh Niên). Theo nhiều nguồn tin, giới chức Ấn Độ đang để ý tới người Tây Tạng ở nước này vì lo ngại trong số đó có gián điệp Trung Quốc.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- 18 thuyền viên Việt Nam bị bắt giữ ở Philippines (Thanh Niên)
- Mỹ mua trực thăng Nga cho quân Afghanistan (Thanh Niên)
- Sốc với nhà sư đi máy bay riêng, xách túi hàng hiệu (Thanh Niên)
- Ông Obama: Mỹ cảnh báo “thẳng thừng” Trung Quốc về tấn công mạng (Thanh Niên)
- EU sẽ phải trả giá nếu viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy (Thanh Niên)
- Tổng thống Iran Ahmadinejad sắp hầu tòa (Thanh Niên)
- Nhiều trẻ em Việt bị bán sang Anh để trồng cần sa (Thanh Niên)
- NASA chọn 8 phi hành gia cho sứ mệnh không gian mới (Thanh Niên)
- Trung Quốc có siêu máy tính mạnh hơn Mỹ (Thanh Niên)
- Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria (Thanh Niên)
- Thủ tướng CH Czech chính thức tuyên bố từ chức (Thanh Niên)
Philippines và Mỹ thảo luận nhiều vấn đề về an ninh (Vietnam+)
Obama nghi ngờ khả năng lập vùng cấm bay ở Syria (Vietnam+)
Nga quyết định bán máy bay Su-35 cho Trung Quốc (Vietnam+)
Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp ngoại trưởng với Nhật (Vietnam+)
Nga - Mỹ bất đồng sâu sắc (Người lao động)
Singapore, Malaysia ngột ngạt vì khói (Người lao động)
Iran muốn cải thiện quan hệ với bên ngoài (Người lao động)
Mỹ bật đèn xanh cho đặc nhiệm nữ (Người lao động)
NATO giao Afghanistan tự bảo đảm an ninh (Người lao động)
Mỹ cảnh giác trước lời mời đàm phán của Triều Tiên (Lao động)
Người Anh chi bao nhiêu để chào đón em bé Hoàng gia? (Lao động)
Đặc sản dưa hấu đen có giá hàng nghìn USD mỗi quả (Lao động)
Nga - Mỹ “mặt đối mặt” với vấn đề Syria (Lao động)
Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách tố bị CIA đầu độc (Tiền phong)
Trung Quốc có cầu dây văng dài nhất thế giới (Tiền phong)
8.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G8 (Tiền phong)
Công bố nhiều tư liệu mới về anh hùng Che Guevara (SGGP)
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ sử dụng quân đội dẹp biểu tình (SGGP)
Afghanistan tiếp quản quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự của NATO (SGGP)
Mỹ và Taliban đàm phán hòa bình (Tuổi trẻ)
Singapore, Indonesia chỉ trích nhau vì khói bụi (Tuổi trẻ)
Hàn Quốc đấu thầu lớn: mua 60 máy bay chiến đấu 7,3 tỉ USD (Tuổi trẻ)
Bộ trưởng Hải quân Mỹ đến Philippines (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Kiến nghị chưa áp dụng quy chế cấp phép xây dựng mới (Thanh Niên)

Ngày 18.6, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung cho TP để kịp ban hành vào đầu tháng 7.2013, làm cơ sở cấp phép xây dựng theo Nghị định 64 của Chính phủ.

Kiến nghị chưa áp dụng quy chế cấp phép xây dựng mới
Việc chậm ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp phép xây dựng cho người dân  Ảnh: Đình Sơn

Nghị định 64 về cấp phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 20.10.2012, quy định các địa phương phải có quy hoạch chi tiết 1/2000, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị… mới được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương đều không đáp ứng được quy định này.

* Một số tin kinh tế khác:

- Vafi đề xuất 2 công ty định mức tín nhiệm là đủ (Thanh Niên)
- Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Indonesia (Thanh Niên)
- Thị trường máy tính VN vẫn tăng trưởng tốt (Thanh Niên)
- Giá vàng giảm nhanh (Thanh Niên)
- Nhãn hàng riêng chiếm ưu thế (Thanh Niên)
- Thi công khoang đúc hẫng đầu tiên cầu Sài Gòn 2 (Thanh Niên)
- Địa phương khó khăn vì phân bổ vốn quá thấp (Thanh Niên)
- TP.HCM: Dời khu nuôi chim yến không phù hợp quy hoạch trước năm 2015 (Thanh Niên)
- Bộ VH-TT-DL làm việc với công ty bỏ rơi khách ở Thái (Thanh Niên)
"Xuất khẩu than sẽ phải giảm mạnh do không có lãi" (Vietnam+)
Cho vay mua tạm trữ thóc gạo với lãi suất ưu đãi (Vietnam+)
Mỏi mòn chờ nhà chung cư (Người lao động)
Nợ xấu có giá như... cổ vật (Người lao động)
Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt gần nghìn tỉ (Lao động)
Tỉ giá tăng vì ngân hàng thừa tiền (Lao động)
Giải thể một nhà máy xi măng tại Quảng Ninh (Lao động)
Bà Nà Hills đưa trò chơi máng trượt vào hoạt động (Tiền phong)
Khôi phục “sức khỏe” doanh nghiệp (SGGP)
Xuất khẩu tôm suy giảm (SGGP)
Treo hệ thống làm thủ tục: VN Airlines phải khắc phục triệt để (Tuổi trẻ)
ACB rút khỏi ban điều hành Ngân hàng Đại Á (Tuổi trẻ)
Cơ chế mới: giá điện dễ tăng hơn (Tuổi trẻ)

Những điểm đen chết người - Kỳ 3: “Nhấp thắng là quay xe ngay” (Thanh Niên). Với chiều dài toàn tuyến QL1 gần 200 km, Bình Thuận hiện có 15 điểm đen giao thông, trong đó có những điểm từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, có huyện số vụ tai nạn tăng đến 300%! >> Những điểm đen chết người / Những điểm đen chết người - Kỳ 2: Cung đèo tử thần.

 
Chống lãng phí phải được coi như quốc sách hàng đầu, kiên quyết ngăn chặn thất thoát đầu tư công, chi tiêu công. Phải quy định nó giống như hành vi đội mũ bảo hiểm, cấm đốt pháo và như một lối sống thường nhật (Đưa lãng phí vào luật Hình sự)
ĐB Trương Thái Hiền (Kiên Giang)
* Tố cáo phá rừng, nông dân bị chặt vườn tiêu (Thanh Niên). Chiều 18.6, ông Nguyễn Như Phi - Chủ tịch UBND H.Mang Yang (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá vườn tiêu của ông Ngô Xuân Ngọc ở xã Đăk Jirăng, H.Mang Yang.

* Bắt khẩn cấp kẻ hành hạ dã man con ruột (Thanh Niên). Chiều 18.6, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Trần Thới (41 tuổi, ở xã Nghĩa Điền) để điều tra hành vi hành hạ con ruột là cháu Trần Tự (9 tuổi). Công an H.Tư Nghĩa đã thu thập được nhiều chứng cứ khẳng định ông Thới nhiều lần hành hạ, ngược đãi dã man cháu. Đỉnh điểm là vào trưa 15.6 ông Thới đã đánh đập gây nhiều thương tích cho cháu Tự,  phải vào bệnh viện cấp cứu (Thanh Niên đã phản ánh).

* Trục vớt tàu đắm, 4 công nhân hít phải khí độc tử vong (Thanh Niên). Ngày 18.6, tại khu vực biển xã Vinh Thanh (H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) khi trục vớt phần mũi chiếc tàu chở dầu Onnekas One (quốc tịch Malaysia, bị sóng đánh trôi dạt trong tháng 12.2012), 8 công nhân đã hít phải khí độc từ khoang tàu. Trong đó 4 người tử vong tại chỗ, gồm: Võ Văn Thuận (38 tuổi), Phan Văn Mạnh (39 tuổi, cùng ngụ Long An); Phạm Văn Hiệp (19 tuổi, ngụ Tiền Giang), và Văn Công Than (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

* Nguy cơ dịch bệnh do bọ xít hút máu người (Thanh Niên). Lần đầu tiên hội thảo quốc tế "Thực trạng và vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18-21.6.

* Thuê xà lan đổ trộm nước thải ra sông (Thanh Niên). Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an TP.Cần Thơ, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ đề nghị các ngành chức năng xử phạt Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt - Tây Đô (Công ty Huy Việt - Tây Đô, số 1904 QL91, P.Thuận An, Q.Thốt Nốt, sản xuất cồn, thực phẩm, khí CO2...).

* Kết luận vụ TNGT trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt (Thanh Niên). Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả giám định kỹ thuật xe khách gây tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt ngày 7.6 làm 7 người chết, 22 người bị thương. >> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Không giám sát được tốc độ của xe / Nỗi đau xé lòng những người ở lại! / Nước mắt tiễn những cô giáo dễ mến / Phút sinh tử khi bên là núi, bên là vực / Nhiều nạn nhân bị chấn thương rất nặng / Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người chết và bị thương / Xe lao vào vách núi, 3 người chết.

 Đưa lãng phí vào luật Hình sự (Thanh Niên)

Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 18.6, nhiều ĐBQH lo ngại tình trạng lãng phí diễn ra tràn lan khắp nơi. Các ý kiến đề xuất phải bổ sung hành vi lãng phí vào bộ luật Hình sự để có thể xử lý nghiêm khắc cá nhân, tổ chức vi phạm.

Nhà đất công bỏ hoang và bị lấn chiếm lãng phí nhưng không ai chịu trách nhiệm
Nhà đất công bỏ hoang và bị lấn chiếm lãng phí nhưng không ai chịu trách nhiệm - Ảnh: Đình Sơn

ĐB Huỳnh Thế Kỷ, Giám đốc Công an Ninh Thuận, thậm chí còn đánh giá lãng phí nguy hại, ghê gớm hơn tham nhũng khi không thể định lượng và khó điều tra, truy tố xét xử. “Để chống lãng phí thì phải xác định trách nhiệm người đứng đầu để xử lý, những người lẽ ra phải làm gương, từ sử dụng xăng xe, kinh phí để người khác noi theo”, ông đề nghị.

* Cân của CSGT... lúc nặng lúc nhẹ (Thanh Niên). Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về việc ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải, qua đó phản ánh việc tài xế xe tải bức xúc về con số sai lệch quá lớn giữa cân của CSGT và cân của doanh nghiệp (DN) ở cảng, ngày 18.6, tại vòng xoay Mỹ Thủy (đường ra vào cảng Cát Lái, Q.2), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã tiến hành thử cân di động để đối chiếu giữa cân CSGT với cân của một DN, trước sự chứng kiến của đông đảo cơ quan báo chí, giới nhà xe.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Nhiều lo lắng, bức xúc của nông dân (Thanh Niên)
- Khám bệnh cho 6.000 người Campuchia (Thanh Niên)
- Sà lan đâm hư hại 44 căn nhà (Thanh Niên)
- Cứu sống 8 ngư dân bị đâm chìm tàu (Thanh Niên)
- Thêm 1 ca tử vong nghi do cúm A H1N1 tại Vĩnh Long (Thanh Niên)
- Xông vào nhà anh vợ, chém trọng thương 3 người (Thanh Niên)
- Nhóm thanh niên hỗn chiến vào tù (Thanh Niên)
- Cô giáo bị đâm nhiều nhát dao đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định (Thanh Niên)
- Xuống giếng vớt rác, 2 người chết, 1 người ngộ độc khí (Thanh Niên)
- Không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương (Thanh Niên)
- Giám đốc thuê người sát hại cấp phó lãnh thêm 4 năm tù (Thanh Niên)
- Lãng phí không kém gì... tham nhũng (Thanh Niên)
- Vụ 700 khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan: Nạn nhân quá bức xúc (Thanh Niên)
- Không lùi thời hạn thông qua Hiến pháp sửa đổi (Thanh Niên)
- Cháy cửa hàng thời trang, giao thông tắc nghẽn (Thanh Niên)
Chưa phát hiện cúm H7N9 từ mẫu gia cầm nhập lậu (Vietnam+)
Dự án sân bay Long Thành: Dân mòn mỏi đợi di dời (Vietnam+)
Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phòng chống tội phạm (Vietnam+)
Thách thức, giải pháp chống rửa tiền ở Việt Nam (Vietnam+)
Bí ẩn chè khúc bạch, phô mai que (Người lao động)
Hạn chế xây nhà cao tầng (Người lao động)
Hô hào suông, khó chặn lãng phí (Người lao động)
Mỹ tăng cường hỗ trợ y tế cho TP HCM (Người lao động)
Rước họa vì ham rẻ (Người lao động)
Cán bộ thanh tra giao thông gây tai nạn chết người (Lao động)
Đà Nẵng phản hồi về việc cử cán bộ, công chức phục vụ tang lễ (Lao động)
Biến dạng nhà tái định cư: Bỏ mặc hay lợi ích nhóm? (Tiền phong)
Khách du lịch bị bỏ rơi bơ phờ về nhà, không tiền dính túi (Tiền phong)
Năm 2013: Chưa đưa Luật Biểu tình vào chương trình nghị sự (Tiền phong)
Thực hư du khách Việt bị dọa giết ở Thái Lan (Tiền phong)
Phải báo cáo khiếu nại bức xúc của người dân về đất đai (SGGP)
Quầy sách dành cho lao động nghèo (SGGP)
Tàu hải quân Pháp cập cảng Bà Rịa-Vũng Tàu (Tuổi trẻ)
Còn lúng túng trong chọn lựa phần mềm phòng chống rửa tiền (Tuổi trẻ)
Nên cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ 2014 (Tuổi trẻ)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Hoa hậu Việt “dị ứng” thi Hoa hậu Thế giới ? (Thanh Niên)

Nếu tính đến Hoa hậu Thu Thảo (2012) thì đã có 3 kỳ liên tiếp Hoa hậu VN không tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới.

Hoa hậu Việt “dị ứng” thi Hoa hậu Thế giới ?
Hoa hậu Thu Thảo không dự Hoa hậu Thế giới 2013 - Ảnh: L.V.P.H

Trong phần lớn các thông cáo báo chí mỗi khi tổ chức một cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc gia thì luôn có câu: “Người đoạt giải sẽ đại diện VN tranh tài ở các cuộc thi thế giới”. Thế nhưng, tính đến nay cả 2 Hoa hậu VN là Thùy Dung (2008), Ngọc Hân (2010) và đương kim Hoa hậu Thu Thảo đã không thể lên đường tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đó là chưa kể 2 Hoa hậu các dân tộc VN là Hoàng Nhung (2007) và Triệu Thị Hà (2011) cũng chưa một lần tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới.

>> Chung kết Hoa hậu Thế giới 2013 không thi bikini
>> Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2013 sẽ tổ chức tại Jakarta
>> Hoa hậu Việt Nam ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
>> Tân Hoa hậu Việt Nam "về làng

* Lặn xem san hô, phát hiện pho tượng (Thanh Niên). Hòa thượng Chau Ty (Khanh Đek Ko), trụ trì chùa Soài So (xã Núi Tô, H.Tri Tôn, An Giang), được biết như là truyền nhân thứ 9 còn giữ “nhân duyên” viết kinh lá, hiện cũng là người duy nhất làm loại kinh được xem là “báu vật” của người Khmer. 

* Triển lãm 40 năm báo chí Việt Nam (Thanh Niên). Sáng 19.6, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM khai mạc triển lãm Bộ sưu tập báo chí xuất bản tại Việt Nam trong 40 năm qua (1973 - 2013) do nhà báo Trần Thanh Phương và Phan Thu Hương thực hiện.

* Ý Lan và Đức Huy gặp lại khán giả (Thanh Niên). Sau đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013, Ý Lan rất tiếc không thể gặp khán giả vì phải bay ngay về Mỹ. Vì thế chị đã sắp xếp để được biểu diễn vào hai đêm 22 và 23.6 tại phòng trà Tiếng Xưa, TP.HCM.

* Những truyền nhân cuối cùng - Kỳ 3: Hòa thượng viết kinh lá (Thanh Niên). Hòa thượng Chau Ty (Khanh Đek Ko), trụ trì chùa Soài So (xã Núi Tô, H.Tri Tôn, An Giang), được biết như là truyền nhân thứ 9 còn giữ “nhân duyên” viết kinh lá, hiện cũng là người duy nhất làm loại kinh được xem là “báu vật” của người Khmer. >> Những truyền nhân cuối cùng - Kỳ 2: Tiếng Chapei ngắc ngoải / Những truyền nhân cuối cùng - Chằn tinh bên bờ... tuyệt chủng.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng “bán thân” 15 năm (Thanh Niên)
- “Nhất đại tông sư” mở màn LHP Trung Quốc (Thanh Niên)
- Britney Spears hát “Ooh La La” để tặng các con (Thanh Niên)
- Phim mới của Zac Efron ra mắt đầu năm 2014 (Thanh Niên)
- Jang Geun Suk trở thành anh chàng đẹp trai nhất thế giới (Thanh Niên)
- Trần Ly Ly làm giám khảo "Got to dance 2013 (Thanh Niên)
- Hàng loạt sao Việt bị sàm sỡ trắng trợn ngay trên sân khấu (iHay)
- Ai đẹp trai nhất thế giới? (iHay)
- Hậu đám cưới, vợ trẻ của Ngô Quang Hải tung ảnh nền nã với áo dài (iHay)
- Thí sinh The Voice Kids - Vũ Song Vũ mê nhạc Trịnh từ nhỏ (iHay)
- MC Kỳ Duyên sắp kết hôn lần 3? (iHay)
- Ninh Dương Lan Ngọc và Johnny Trí Nguyễn nhí nhố trên phim trường (iHay)
Ra mắt thời báo tiếng Hàn Quốc đầu tiên ở Việt Nam (Vietnam+)
10 tỷ đầu tư trùng tu tháp Chăm cổ tại Tây Nguyên (Vietnam+)
Thời sự 20 năm trong "Những chân trời cuộn sóng" (Vietnam+)
Triển lãm mỹ thuật đương đại Indonesia tại TP.HCM (Vietnam+)
Khai mạc Liên hoan văn hóa thiếu nhi phía Nam lần 4 (Vietnam+)
Quá hiếm ca khúc về cha (Người lao động)
“Món lạ” Janelle Monae Robinson (Người lao động)
Tranh đương đại của 21 họa sĩ Indonesia (Người lao động)
Oliver Stone nhận giải thành tựu trọn đời ở LHP Thượng Hải (Người lao động)
Tiếng đàn réo rắt trên... lưng! (Lao động)
“Phép màu của thượng đế” đến Việt Nam (Lao động)
Phim truyền hình lịch sử cách mạng: Sẽ “nổi sóng”? (Lao động)
Khi huấn luyện viên phải gồng gánh (Tiền phong)
“Đẹp và chưa đẹp” (Tiền phong)
Thừa Thiên – Huế: Kỷ niệm 20 năm di tích cố đô Huế là Di sản Văn hóa Thế giới (SGGP)
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Đại hội Quảng cáo châu Á (SGGP)
Tri ân dòng sông Hương (Tuổi trẻ)
Britney Spears khoe con trai trong video ca nhạc mới (Tuổi trẻ)
Ánh sáng từ tâm của sáu nhà báo (Tuổi trẻ)
Trần Ly Ly làm giám khảo Got to Dance Vietnam (Tuổi trẻ)

 Không có chuyện thuê sân 1 triệu USD (Thanh Niên) 

Đó là khẳng định của ông Worawi Makudi, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên vào hôm qua.

Không có chuyện thuê sân 1 triệu USD
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi (thứ 2 từ trái sang) đang trả lời Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và báo chí - Ảnh: Minh Vỹ

Nhân dịp đến Campuchia dự khán lễ khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá Campuchia, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã dành cho PV Thanh Niên những chia sẻ về việc mời các đội bóng quốc tế đến thi đấu.

>> Căng thẳng trong vụ thuê sân đón Arsenal
>> Tổng cục TDTT ra tay, sân Mỹ Đình... xuống giá!
>> Choáng với cách "kê giá" của Khu liên hợp Mỹ Đình
>> Trận giao hữu với Arsenal có thể không ở sân Mỹ Đình
>> Sân Mỹ Đình “thổi” giá: Có thể sẽ hủy hợp đồng với Arsenal

* Chốt giá 800 triệu đồng ! (Thanh Niên). Sau khi có sự can thiệp của cơ quan chủ quản, VFF và Khu liên hợp thể thao quốc gia đã bước đầu tìm được tiếng nói chung trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu giữa Arsenal và tuyển các ngôi sao VN.

* Nữ U.14 Việt Nam thắng tưng bừng trận mở màn (Thanh Niên). Chiều 18.6, trong trận đấu mở màn giải bóng đá U.14 nữ châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển U.14 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng đậm 7-1 trước U.14 Malaysia.

* Úc, Iran, Hàn Quốc vào vòng chung kết (Thanh Niên). Chỉ hòa là tự quyết, tuy nhiên Hàn Quốc bất ngờ để thua Iran 0-1 nhưng may mắn vẫn giữ được chiếc vé thứ 2 bảng A lọt vào VCK World Cup, vì ở trận cùng giờ Uzbekistan ngược dòng hạ Qatar 5-1, trong đó có đến 4 bàn được ghi chỉ trong 18 phút cuối.

* Kẻ ở, người về (Thanh Niên). Nhiều khả năng rạng sáng mai sẽ là thời điểm kết thúc cuộc phiêu lưu của Mexico và Nhật tại Confederations Cup 2013.

* Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 6: Nghị lực của cô gái vàng (Thanh Niên). Trải qua những năm tháng khó khăn khi phải mổ và điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái, vỡ sụn, đóng vôi khớp gối, Trần Thị Kim Hồng đã trở lại để tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. >> Loạt bài Đứng dậy sau chấn thương trên Báo Thanh Niên.

* Một số tin thể thao khác:

- Neymar làm thợ cạo, Scolari bên “gái lạ” (Thanh Niên)
- Buffon và vợ con tắm trong biển động (Thanh Niên)
- Thua Nigeria 1-6, Tahihi vẫn đi vào lịch sử (Thanh Niên)
- Xét xử vụ mua dâm chấn động Bóng đá Pháp (Thanh Niên)
- Vĩnh biệt võ sư Nguyễn Hữu Huy (Thanh Niên)
Arsenal quyết chi đậm trong thương vụ của Higuain (Vietnam+)
Nhấn chìm Tahiti, Nigeria soán ngôi của Tây Ban Nha (Vietnam+)
Vụ Lewandowski: Dortmund chấm dứt hy vọng của M.U (Vietnam+)
Australia đã giành vé dự chung kết World Cup 2014 (Vietnam+)
Từ 1,5 tỉ đồng còn 800 triệu đồng! (Người lao động)
Mexico - “khúc xương” khó gặm của Brazil (Người lao động)
Nghi án trốn thuế của cha con Messi: Điều tra 3 năm gần nhất (Người lao động)
Lộ diện đội bóng tệ nhất thế giới năm 2013 (Lao động)
Italia và Tây Ban Nha trên đỉnh thế giới (Lao động)
Muốn vô địch World Cup, đừng đoạt Confed Cup? (Tiền phong)
Thần đồng bóng đá Anh không muốn làm HLV (Tiền phong)
Real Madrid và Man City tranh giành sao trẻ (Tiền phong)
Cầu thủ Italia ngực trần chơi bóng chuyền bãi biển (Tiền phong)
Từ V-League đến... sân Mỹ Đình (SGGP)
Nơi Federer thăng hoa (SGGP)
Chủ nhà ra quân thắng đậm Malaysia 7-1 (Tuổi trẻ)
Thủ tướng Hun Sen trao huân chương cho bầu Đức (Tuổi trẻ)
Confederations cup: tổng thống Tahiti hoãn họp nội các để xem đội nhà (Tuổi trẻ)
Kiatisak: Trung Quốc thua đậm 5-1 vì quá tự tin (Tuổi trẻ)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 18.6.2013
>> Điểm báo ngày 17.6.2013
>> Điểm báo ngày 16.6.2013
>> Điểm báo ngày 15.6.2013 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.