Cận cảnh tàu chiến lớn thứ 2 của Pháp đang thăm Việt Nam

19/06/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, PV Thanh Niên Online đã có chuyến tham quan tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre (L 9014) của Pháp, cập cảng Baria Serece (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ ngày 18-21.6.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2007, Tonnerre là chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp, chỉ sau tàu sân bay Charles de Gaulle.

Tàu này do tập đoàn DCNS của Pháp thiết kế và đóng để thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ, chuyên chở xe quân sự và binh lính với một trung tâm chỉ huy - thông tin.

Trong các chiến dịch quân sự, tàu Tonnerre thường được ít nhất 1 tàu hộ tống hỗ trợ.

Cùng trong chuyến thăm Việt Nam lần này với tàu Tonnerre là tàu hộ tống Georges Leygues, hiện cập cảng ở TP.HCM.

Bệnh viện của tàu Tonnerre có diện tích 750 m2, bao gồm: 69 giường, 2 phòng mổ, 1 phòng chẩn đoán hình ảnh, 1 phòng nha khoa… Trang thiết bị kỹ thuật của bệnh viện này tương đương với tiêu chuẩn dành cho bệnh viện của một thành phố 30.000 dân ở Pháp.

Nhờ đó, ngoài các chiến dịch quân sự, tàu Tonnerre có thể tham gia các hoạt động nhân đạo như cứu trợ thiên tai.

Gần đây nhất, tàu Tonnerre đã có mặt trong chiến dịch quân sự của Pháp tại Libya vào năm 2011.

Bên cạnh đó, tàu này còn được sử dụng để đào tạo quân sự.

Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18-21.6 của tàu Tonnerre và tàu Georges Leygues thuộc chương trình huấn luyện tác chiến của khóa Huấn luyện thực hành Jeanne d’Arc 2013 dành cho học viên của nhiều nước.

Năm nay cũng là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt (1973-2013).

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 2

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 3

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 4

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 5

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 6

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 7

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 8

Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ 9
Chiêm ngưỡng chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp từ nhiều góc độ

Đứng kế tàu Tonnerre với kích thước “khủng” (dài 199 mét, rộng 32 mét), xe hơi và mini buýt
Đứng kế tàu Tonnerre với kích thước “khủng” (dài 199 mét, rộng 32 mét),  xe hơi và mini buýt nhìn thật “xinh xắn”

Bãi đáp rộng 5.200 m2 trên tàu Tonnerre có thể chứa từ 6-8 trực thăng
Chiến hạm thiết kế sân bay có diện tích 6.400 m2, với 6 sàn cất hạ cánh trực thăng

Biểu tượng của chiến hạm Tonnerre, hình rồng tượng trưng cho sức mạnh quân sự của con tàu
Biểu tượng của chiến hạm Tonnerre

Tháo bên trái là buồng lái của Tonnerre, tháp bên phải là trung tâm điều khiển không lưu
Tháp bên trái là buồng lái của Tonnerre, tháp bên phải là trung tâm điều khiển không lưu

Khoang trực thăng rộng 1.800 m2, cùng lúc có thể chứa 16 máy bay trực thăng
Khoang trực thăng rộng 1.800 m2, cùng lúc có thể chứa 16 máy bay trực thăng

 Khoang xe rộng 2.650 m2, có thể chứa các loại xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều loại khí tài quân sự hiện đại
Khoang xe rộng 2.650 m2, có thể chứa các loại xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều loại khí tài quân sự hiện đại

Do tàu Tonnerre đang trong giai đoạn hoạt động đào tạo nên tại khoang trực thăng chỉ có một chiếc Alouette
Do tàu Tonnerre đang trong giai đoạn hoạt động đào tạo nên tại khoang trực thăng chỉ có một chiếc Alouette

Tin, ảnh: Lan Chi

>> Tàu chiến Pháp thăm TP.HCM
>> Bất ngờ với những bóng hồng trên chiến hạm Georges Leygues
>> Cận cảnh chiến hạm Pháp Georges Leygues
>> Tiếp cận chiến hạm "khủng" Tonnerre của Hải quân Pháp
>> Chiến hạm Pháp Georges Leygues cập cảng Sài Gòn
>> Hai chiến hạm Pháp sắp ghé thăm Việt Nam
>> 4 chiến hạm Ấn Độ sắp thăm Việt Nam
>> Tàu chiến Úc gia nhập nhóm chiến hạm Mỹ ở Nhật
>> Chiến hạm Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Chiến hạm cận bờ của Mỹ đã đến Singapore
>> Mỹ điều chiến hạm thứ hai đến khu vực bán đảo Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.