Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ

17/06/2013 03:00 GMT+7

KCNA ngày 16.6 dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên đề nghị đàm phán cấp cao với Mỹ “nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng “thảo luận nghiêm túc mục tiêu tiến tới một thế giới phi vũ khí hạt nhân”, đồng thời hối thúc Washington chọn thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, theo Yonhap, Mỹ tuyên bố sẽ không sớm phản hồi đề nghị trên vì cần cân nhắc kỹ lưỡng còn các chuyên gia cho rằng Washington sẽ không chấp nhận đàm phán trừ khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Cũng trong ngày 16.6, Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ rằng trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng trước, đặc sứ Triều Tiên Choe Ryong-hae đã yêu cầu Trung Quốc công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.