Công ty Travel Life thiếu nợ nên bỏ rơi khách ở Thái Lan

17/06/2013 19:58 GMT+7

(TNO) Công ty Travel Life là một trong những công ty tổ chức tour cho 700 khách hàng của một công ty tham quan du lịch và tham gia hội nghị ở Thái Lan. Travel Life đảm nhận phần lớn khách cho tour du lịch này.

(TNO) Công ty Travel Life là một trong những công ty tổ chức tour cho 700 khách hàng của một công ty tham quan du lịch và tham gia hội nghị ở Thái Lan. Travel Life đảm nhận phần lớn khách cho tour du lịch này.

>> Hàng trăm du khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan 

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Công ty Mỹ Úc Á, một đại lý vé máy bay cho biết, Công ty Travel Life đặt vé cho 340 hành khách nhưng chỉ mới thanh toán khoảng 60% hợp đồng, còn nợ 500 triệu đồng.

Bà Hương nói rằng theo hợp đồng thì khi khách khởi hành phải thanh toán số còn lại nhưng gọi điện đòi nợ thì Giám đốc Công ty Travel Life trốn tránh. Mọi liên lạc với lãnh đạo của công ty này đều không thực hiện được.

Không chỉ trốn nợ, Travel Life còn trốn khách hàng của mình, bỏ rơi họ trên đất Thái.

"Theo nguyên tắc, không thanh toán nợ, đại lý được quyền hủy vé của khách", bà Hương nói. Như vậy, hàng trăm khách hàng của Travel Life sẽ phải tự lo vé để trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Hương cho biết đã bàn bạc với đại lý vé máy bay cấp 1 cũng là chủ nợ của Công ty Mỹ Úc Á, quyết định gia hạn nợ cho Travel Life và duy trì vé để đưa du khách Việt Nam về nước theo lịch trình.

Chiều tối nay, đã có hơn một nửa khách của Travel Life về Việt Nam. Ngày mai số còn lại sẽ về nước như lịch trình.

Những khách hàng của Herballife còn lại, tức không do Công Travel Life phụ trách, thì không bị ảnh hưởng.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Hàng trăm du khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan
>> Khỉ cắn du khách
>> Bộ trưởng VH-TT-DL: Du lịch Việt Nam vẫn... đẹp trong mắt du khách!
>> Du khách Úc bị hãm hiếp tại Indonesia
>> Bị khỉ tấn công, 2 du khách nhập viện
>> Ra mắt đội tình nguyện hỗ trợ du khách
>> Thái Lan bắt tài xế taxi lừa du khách Việt
>> Nạn chèo kéo xin tiền du khách tại bến Ninh Kiều
>> Du khách Trung Quốc xấu xí bị lên án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.