Mỹ bắt nhóm tin tặc trộm 15 triệu USD

17/06/2013 03:00 GMT+7

Trong vòng 2 năm qua, một nhóm tội phạm mạng do 2 người Ukraine cầm đầu đã đánh cắp ít nhất 15 triệu USD bằng cách xâm nhập trái phép hệ thống của 15 ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ.

Theo tờ The Los Angeles Times, trong số mục tiêu có những “đại gia” lừng danh như JPMorgan Chase, Citigroup, PayPal, E*Trade, Nordstrom...

Cảnh sát đã bắt được 4 trong số 8 nghi can, bao gồm người cầm đầu Leonid Yanovitsky đến từ Kiev và đang truy lùng “đồng thủ lĩnh” Oleksiy Sharapka cùng các tòng phạm khác.

Theo hồ sơ vụ án, các nghi can đã dùng thủ thuật đánh cắp thông tin tài khoản khách hàng rồi chuyển tiền từ tài khoản vào thẻ ghi nợ (debit card) của mình để ra máy ATM rút tiền.

Giới chức vẫn đang điều tra cách thức băng này dùng để xâm nhập và trộm thông tin.

Thụy Miên

>> “Tin tặc” Mỹ đã tấn công Trung Quốc như thế nào?
>> Đích ngắm email của tin tặc
>> Tin tặc chiếm thông tin mật của Mỹ, Úc
>> Tin tặc ở Trung Quốc là một "nghề" thông dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.