Phát hiện 2 cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng giả

15/06/2013 01:19 GMT+7

Thượng tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế - chức vụ (PC46) thuộc Công an TP.Cần Thơ, cho biết chiều 13.6, PC46 đã phát hiện 2 cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Thượng tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế - chức vụ (PC46) thuộc Công an TP.Cần Thơ, cho biết chiều 13.6, PC46 đã phát hiện 2 cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Tại nhà số 350 đường Vành Đai Phi Trường do Bùi Văn Lực (43 tuổi) thuê và nhà số 162/46A Trần Quang Diệu do Nguyễn Văn Vinh  (39 tuổi, cả hai cùng tạm trú P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thuê, đã phát hiện số lượng lớn bột ngọt Trung Quốc đựng trong các bao tải loại 25 kg, nhiều vỏ bao bì, hàng hóa thành phẩm bột giặt, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm... mang tên nhiều thương hiệu lớn, nhiều dụng cụ sản xuất, đóng gói. Hai chủ cơ sở khai đã mua bột ngọt Trung Quốc, sau đó đặt mua các loại bao bì bột ngọt nổi tiếng trong nước để đóng gói rồi đem bán cùng với các loại hàng giả khác tại các chợ huyện, xã ở khu vực  ĐBSCL.

 Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.