Thầy giáo Mỹ bị nghi quấy rối học sinh tại Trung Quốc

14/06/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Một giáo viên người Mỹ tại một trường tiếng Pháp ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị bắt vì tình nghi quấy rối tình dục sáu học sinh tuổi từ 6-10.

Tân Hoa xã ngày 14.6 đưa tin cho biết David McMahon, 32 tuổi, đã bị cảnh sát tạm giam vào ngày 13.5 sau khi một trong số những nạn nhân tố cáo với cảnh sát.

McMahon đã chính thức bị bắt giữ vào hôm 13.6.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm bốn bé gái và hai bé trai đang theo học tại trường Lycee Francais de Shanghai. Trong số này có năm em người Pháp và một em người Ý.

McMahon được cho là đã dụ các học sinh nói trên đến thư viện trường, viện cớ đem bài tập để người này kiểm tra, rồi ra tay quấy rối, theo báo cáo của cảnh sát.

Trước đó đã có bảy gia đình đệ đơn tố cáo giáo viên này về tội quấy rối tình dục và hãm hiếp học sinh cả nam lẫn nữ, theo AFP.

Vụ bắt giữ diễn ra năm tháng sau khi một cựu giáo viên của trường này, cũng là một người Mỹ, bị dẫn độ về nước để xét xử tội danh tương tự.

Được biết, ngôi trường này có 1.600 học sinh, tuổi từ 3-18.

Hoàng Uy

>> Thầy giáo Trung Quốc hiếp dâm 5 học sinh
>> Trung Quốc: Mỗi phút có 6 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư
>> Hành khách Trung Quốc “không tặc” máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vì bị trễ chuyến
>> Tạm giữ gần 130 thùng đồ chơi nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.