Ông Berlusconi phủ nhận muốn ám sát Gaddafi

14/06/2013 01:14 GMT+7

Ngày 13.6, phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cực lực bác bỏ thông tin rằng ông từng ra lệnh cho Cơ quan mật vụ lên kế hoạch ám sát lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi đầu năm 2011.

Trước đó, tờ Il Fatto Quotidiano dẫn lời giới chức an ninh Ý loan tin ông Berlusconi từng hỏi lãnh đạo mật vụ rằng “Ông có loại hắn (ông Gaddafi) được không?” trong một cuộc họp về tình hình chính biến tại Libya khi đó.

Trước khi làn sóng nổi dậy nổ ra, Ý và Libya có quan hệ gắn bó và ông Gaddafi từng nhiều lần đến thăm Rome. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ignazio La Russa nói với Il Fatto Quotidiano: “Berlusconi rất lo lắng khi bị xem là quá thân cận với Gaddafi”.

Ông Gaddafi bị quân nổi dậy sát hại vào tháng 8.2011 trong khi ông Berlusconi từng bị phương Tây chỉ trích vì không mặn mà trong việc can thiệp vào Libya.

Trọng Kha

>> Nghi án Sarkozy nhận tiền của Gaddafi
>> Nhà Gaddafi đang ở Oman
>> Gia đình Gaddafi “đã rời Algeria”
>> Hoãn phiên xử con trai ông Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.