Tìm thấy bộ đá nghi đàn đá cổ

13/06/2013 03:30 GMT+7

Chiều 12.6, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên) cùng với cán bộ Trung tâm VH-TT-TT huyện này đã đến nhà anh Đinh Hải Hưng (ở thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, H.Tuy An), người vừa tìm thấy bộ đá nghi là đàn đá cổ, để tìm hiểu, vận động bảo quản và lưu giữ bộ đá này chờ cơ quan chức năng thẩm định.

Theo lời anh Hưng, anh cùng nhóm người đi đào thảo dược ở vùng rừng núi giáp ranh giữa 2 xã An Xuân (H.Tuy An) với xã Xuân Phước (H.Đồng Xuân, Phú Yên), đào sâu chừng 30 cm thì phát hiện một bộ đá có 14 thanh nằm cùng nhau có thứ tự. Trong đó thanh lớn và dài nhất có chiều dài 38 cm, rộng 13 cm; thanh nhỏ và ngắn nhất có chiều dài 18 cm, chiều rộng 4,5 cm, dùng đá gõ vào các thanh thì phát ra âm thanh khá lạ.

 Tìm thấy bộ đá nghi đàn đá cổ
Các thanh đá nghi là đàn đá cổ lưu giữ tại nhà anh Hưng - Ảnh: Đức Huy 

Trước đó, ở huyện này cũng đã từng phát hiện một bộ đàn đá và cặp kèn đá cổ vào các năm 1990, 1994.

 Đức Huy

>> Bãi đá cổ ở Bình Phước
>> Chôn lại rùa đá và bia đá cổ
>> Phát hiện rùa đá và tấm bia đá cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.