Phanh phui một vụ bê bối tình dục lớn trong quân đội Úc

13/06/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Quân đội Úc lại bị dính vào một vụ bê bối tình dục mới khi vào ngày 13.6, 17 quân nhân, bao gồm cả sĩ quan, bị điều tra, sau khi có đến hàng trăm email và hình ảnh có nội dung được cho là hạ thấp phẩm giá phụ nữ bị phanh phui.

AFP dẫn lời chỉ huy quân đội Úc, trung tướng David Morrison, cho biết ông thất kinh trước các thông tin nói trên.

Cơ quan điều tra đi đến các phát hiện nhờ một báo cáo của chính phủ hồi năm 2012 liệt kê hơn 1.000 cáo buộc quấy rối trong quân ngũ, trong đó có tình dục, từ những năm 1950 cho đến nay.


Quân nhân Úc diễu hành trong một sự kiện ở Sydney hồi tháng 4.2013 - Ảnh: Reuters 

Ông Morrison cho biết vụ việc rất nghiêm trọng vì có dính líu đến cả sĩ quan cấp cao.

Vị tướng này nói rằng vụ việc có liên quan việc sản xuất và phân phối những tài liệu “rất không đứng đắn” thông qua hệ thống máy tính quốc phòng và mạng internet công cộng trong suốt ba năm qua.

Việc sử dụng thuốc phiện có lẽ cũng có trong các phát hiện kể trên, theo AFP.

Hiện đã có ba người bị đình chỉ công tác và nhiều khả năng phải đối mặt với việc bị truy tố, ông Morrison cho hay.

Ngoài ra, còn có năm người khác cũng đã bị đình chỉ công việc và chín người khác đang bị điều tra.

Sĩ quan có chức vụ cao nhất dính líu trong vụ bê bối là một trung tá và những người còn lại thuộc các cấp bậc như thiếu tá, đại úy, chuẩn úy, trung sĩ hoặc hạ sĩ.

Ông Morrison từ chối cung cấp chi tiết nội dung các tài liệu mà quân đội thu thập được, nhưng tiết lộ rằng chúng mang tính "hạ thấp phẩm giá, lộ liễu và tục tĩu trong cả hình ảnh và câu chữ”.

Ông cũng nói thêm rằng ông đã đi gặp gỡ một số phụ nữ có liên quan để xin lỗi.

Hoàng Uy

>> Chủ tịch hạ viện Úc từ chức vì bị tố quấy rối tình dục
>> Thêm sao Hàn bị điều tra vì quấy rối tình dục
>> Giáo dục, y tế là nhóm có quấy rối tình dục cao nhất ?
>> Nghề dễ bị quấy rối tình dục
>> Cuốn sách ám chỉ ông Sarkozy quấy rối tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.