Hàn Quốc sẽ trang bị tên lửa SM-6 cho tàu chiến

13/06/2013 03:40 GMT+7

Ngày 12.6, Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc tuyên bố từ năm 2016 nước này sẽ trang bị hỏa tiễn SM-6 cho các tàu khu trục sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dự kiến diễn ra trong 2 ngày (12-13.6) tại Seoul bất ngờ bị hủy bỏ vào phút cuối. Nguyên nhân được cho là do hai bên không thống nhất được về cấp quan chức sẽ dẫn đầu phái đoàn của mỗi bên, theo Tân Hoa xã. Bình Nhưỡng khẳng định chỉ tiến hành đàm phán nếu Seoul cử quan chức cấp bộ trưởng. Trong khi đó Seoul chỉ cử Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam-shik. Ngoài ra, hai bên cũng bất đồng về chương trình nghị sự. Sau khi cuộc đàm phán trên đổ vỡ CHDCND Triều Tiên từ chối trả lời mọi cuộc gọi từ Hàn Quốc, theo AFP.

Lê Loan

>> Hàn Quốc: Triều Tiên từ chối trả lời điện thoại
>> Triều Tiên mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc
>> Hàn Quốc đồng ý đàm phán với Triều Tiên
>> Triều Tiên bất ngờ dịu giọng với Hàn Quốc
>> Sinh viên 21 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.